|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tây Phi thông qua kế hoạch ra mắt đồng tiền chung Eco vào năm 2027

17:44 | 20/06/2021
Chia sẻ
Một nhóm gồm 15 quốc gia Tây Phi đã thông qua lộ trình mới để đưa ra một đồng tiền chung vào năm 2027 sau khi các kế hoạch của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), Jean Claude Kassi Brou cho biết, lộ trình mới này đã được các nguyên thủ quốc gia của ECOWAS đồng ý sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo ở Ghana (Ga-na) hôm 19/6.

Các nước trong khối ECOWAS hy vọng một đồng tiền chung sẽ giúp thúc đẩy thương mại và tăng trưởng kinh tế. Ông Brou cho biết, do cú sốc của đại dịch COVID-19, các nguyên thủ quốc gia đã quyết định dừng việc thực hiện hiệp ước chung này trong giai đoạn 2020-2021. Theo đó, hiệp ước mới sẽ thực hiện trong giai đoạn 2022-2026, và đến năm 2027 sẽ ra mắt đồng tiền chung Eco.

Nigeria (Ni-giê-ri-a), nền kinh tế lớn nhất Tây Phi, đang thả nổi có quản lý đối với đồng tiền của mình, trong khi 8 quốc gia khác bao gồm nhà sản xuất ca cao hàng đầu Côte 'd Ivoire (Cốt Đi-voa) đang sử dụng đồng CFA do kho bạc Pháp bảo lãnh được neo theo đồng euro.

Vân Anh