|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tập đoàn Việt Phương rút vốn tại VietABank xuống dưới 10%

20:47 | 05/06/2025
Chia sẻ
Việt Phương Group thông báo hoàn tất bán ra 17 triệu cp VAB theo phương thức thỏa thuận, thu về 238 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu tại VietABank xuống còn 9,06% vốn điều lệ.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG) vừa có báo cáo đã bán thỏa thuận 17 triệu cổ phiếu VAB của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) trong thời gian từ 28 đến 30/5/2025.

Dữ liệu trong ba phiên liên tiếp trên, mã VAB ghi nhận tổng cộng 17 triệu đơn vị được giao dịch thỏa thuận, trùng khớp với lượng cổ phiếu Việt Phương bán ra. Tổng giá trị đạt 238 tỷ đồng, tương ứng bình quân 14.000 đồng/cp.

Trước đó, tập đoàn đang sở hữu gần 66 triệu cổ phiếu tương đương 12,21% vốn. Sau giao dịch trên, số lượng mà Việt Phương Group đã giảm xuống còn gần 49 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,06% vốn tại VAB.

Việc giảm sở hữu này nhằm đáp ứng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu của tổ chức không vượt quá 10% vốn điều lệ tại một ngân hàng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/6, thị giá cổ phiếu VAB dừng ở mức 13.700 đồng/cp, tăng 47,3% so với đầu năm (9.300 đồng/cp), tổng khối lượng giao dịch hơn 2,26 triệu đơn vị. 

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) vào ngày 14/5/2025 vừa qua.

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là gần 540 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ gần 5.400 tỷ đồng. Hiện nay, cổ phiếu VAB đang được giao dịch tại thị trường UPCoM.

 Diễn biến giá cổ phiếu VAB từ tháng 6/2024 đến ngày 5/6/2025 (Ảnh: TradingView) 

Việt Phương

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?