|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn Thiên Long có có tân tổng giám đốc

08:29 | 29/05/2021
Chia sẻ
Sau 4 năm nắm giữ chức Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đình Tâm sẽ chuyển giao vị trí lại cho bà Trần Phương Nga từ ngày 1/6.

Ngày 28/5, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã: TLG) đã thông báo nghị quyết về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh quản lý của công ty.

Cụ thể, HĐQT của Tập đoàn Thiên Long vừa thông qua nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm và quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Tâm thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành, Phó Tổng Giám đốc thường trực Khối Sản xuất và Phó Tổng Giám đốc Sản xuất từ ngày 1/6.

HĐQT cũng thông qua miễn nhiệm bà Trần Phương Nga thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực Khối kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán và Trợ lý Chủ tịch HĐQT của Thiên Long từ ngày 1/6.

Đồng thời, tập đoàn đã bổ nhiệm Trần Phương Nga giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành của Thiên Long. Như vậy, ông Nguyễn Đình Tâm sẽ chuyển giao lại vị trí này cho bà Trần Phương Nga sau 4 năm nắm giữ.

Tập đoàn Thiên Long có có tân tổng giám đốc - Ảnh 1.

Bà Trần Phương Nga. (Ảnh cắt từ báo cáo thường niên 2020).

Về tân Tổng Giám đốc điều hành Trần Phương Nga, bà sinh năm 1978. Bà Nga gia nhập Thiên Long từ năm 2012 và được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng kiêm Phó Tổng Giám đốc Khối Tài chính của doanh nghiệp từ tháng 2/2017. 

Tháng 3/2021, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực Khối kinh doanh. 

Trước đó, bà Nga theo học tại Đại học Sydney chuyên ngành kinh tế tài chính và từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực kế toán, ngân hàng, tư vấn tài chính, quản lý quỹ,... ở các công ty đa quốc gia tại Việt Nam và Anh.

Cũng trong ngày 28/5, Tập đoàn Thiên Long đã tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Trần Văn Hùng. HĐQT thống nhất sẽ đệ đơn trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới để thông qua.

Ông Hùng giữ vai trò là thành viên độc lập Tập đoàn Thiên Long từ năm 2013 tới nay. Ông là Giám đốc điều hành của tập đoàn từ năm 1993 tới năm 2006. Sau đó, ông Hùng làm Tổng Giám đốc CTCP Thiên Long miền Bắc, cố vấn Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của Tập đoàn Thiên Long.

Quốc Anh