Tám ngân hàng Ấn Độ bị phạt do vi phạm quy định về xếp loại gian lận

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. (Nguồn: business-standard)
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) - tức ngân hàng trung ương - đã quyết định phạt hành chính 8 ngân hàng trong lĩnh vực công vì vi phạm các quy định về xếp loại gian lận, chiết khấu hóa đơn và giám sát sử dụng tiền.
Thông báo của RBI cho biết mức phạt từ 10-20 triệu rupees (tức 142.900 đến 285.700 USD).
Cụ thể, Ngân hàng Baroda, Ngân hàng Ấn Độ, Ngân hàng Hải ngoại Ấn Độ và Liên minh ngân hàng Ấn Độ bị phạt 15 triệu rupees (khoảng 214.300 USD) đối với mỗi ngân hàng.
Trong khi đó, Ngân hàng Allahabad và Ngân hàng Maharashtra, mỗi ngân hàng bị phạt 20 triệu rupees (khoảng 285.700 USD).
Ngoài ra, Ngân hàng Thương mại Viễn Đông bị phạt 10 triệu rupees (khoảng 142.900 USD).
Tuyên bố của RBI cho biết đã kiểm tra các tài khoản của một số công ty và phát hiện các ngân hàng trên không tuân thủ các chỉ dẫn của ngân hàng trung ương.
Trong một thông báo khác, RBI cho biết đã phạt 10 triệu rupees đối với Hiệp hội Ngân hàng vì không tuân thủ các tiêu chuẩn về nền tảng an ninh mạng cũng như xếp loại gian lận và báo cáo.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP