|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

‘Tài sản quan trọng nhất trong công nghệ là dữ liệu người dùng và người Việt đang hàng ngày làm giàu cho các Tập đoàn nước ngoài’

16:26 | 09/05/2019
Chia sẻ
Giám đốc Be Group nhận định, dữ liệu người dùng chính là tài nguyên quốc gia và các doanh nghiệp Việt cần phải làm chủ được tài nguyên này.

Tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 2019 vào sáng 9/5, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Be Group, ông Trần Thanh Hải, đã đưa ra những ý kiến đóng góp về kinh tế số đối với chính phủ.

Be Group ra đời từ cuối năm 2018, là doanh nghiệp kinh doanh vận tải cung cấp ứng dụng đặt xe Be. Ra đời sau và cạnh tranh với Grab, Go-Viet, Be là ứng dụng gọi xe thuần Việt, hiện có 30.000 tài xế và 5 triệu chuyến xe hoàn thành.

Là người có quá trình làm việc trong giới công nghệ Việt Nam, nhà sáng lập Be Group nhận thấy môi trường khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam phát triển mạnh, nhưng còn tồn đọng nhiều bất cập, từ khung pháp lý cho đến các mảng dịch vụ. Các chính sách hành chính, điều kiện kinh doanh dành cho các startup và các doanh nghiệp trong nước tương đối khắt khe.

Ông Trần Thanh Hải cho rằng, nếu không thay đổi, Việt Nam khó có thể có thể làm chủ một nền kinh tế công nghệ và các công nghệ cốt lõi do chính người Việt làm chủ ngay trên chính đất nước. Doanh nghiệp công nghệ Việt nên tập trung đầu tư bài bản, nghiêm túc và có chiều sâu hơn trong lĩnh vực công nghệ 4.0.

CEO Be Group chia sẻ: "Chúng ta tránh phụ thuộc vào các công nghệ hay dịch vụ của các hãng công nghệ nước ngoài. Có thể nhìn thấy ví dụ điển hình là các mạng xã hội hiện nay và các nền tảng chia sẻ, nội dung số. Tất cả nội dung đều được sản xuất bởi con người Việt, nhưng chúng ta sử dụng công nghệ của nước ngoài và toàn bộ các dữ liệu này đều được chuyển ra nước ngoài ".

Ông nhấn mạnh, trong thời đại công nghệ số 4.0, tài sản quan trọng nhất trong lĩnh vực công nghệ chính là cơ sở dữ liệu người dùng, hành vi người dùng. Hiện nay, người dùng Việt đang hàng ngày làm giàu dữ liệu cho các Tập đoàn công nghệ nước ngoài.

Theo quan điểm của CEO Be Group, dữ liệu người dùng chính là tài nguyên quốc gia và các doanh nghiệp Việt cần phải làm chủ được tài nguyên này. Nhà nước cũng cần kiểm soát được tài nguyên này, bởi an ninh không gian mạng chính là an ninh quốc gia. Chủ động về công nghệ, quản lý được dữ liệu là cơ sở quan trọng nhất để đảm bảo những yêu cầu ấy.

‘Tài sản quan trọng nhất trong công nghệ là dữ liệu người dùng và người Việt đang hàng ngày làm giàu cho các Tập đoàn nước ngoài’  - Ảnh 1.

CEO Be Group phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 2019. Ảnh: VnExpress.

Ông Hải kêu gọi các doanh nghiệp Việt chung tay xây dựng và làm chủ hệ sinh thái công nghệ Việt, khẳng định vị thế tại thị trường trong nước và chủ động vươn ra thị trường quốc tế. Doanh nghiệp Việt phải chủ động đầu tư chất xám, xây dựng giá trị cốt lõi của công nghệ Việt: một hệ sinh thái công nghệ Việt. 

Để đạt được giấc mơ trong khu vực, doanh nghiệp phải thật sự mạnh mẽ ở thị trường trong nước, sở hữu nền tảng công nghệ tốt và có chính sách ủng hộ của Chính phủ.

Dựa trên những quan điểm ấy, ông Trần Thanh Hải đề xuất ba ý kiến đóng góp với Chính phủ:

Thứ nhất, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tránh tình trạng bảo hộ ngược vì các doanh nghiệp trong nước tuân thủ tuyệt đối các qui định Chính phủ, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài thì không.

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển mạnh mẽ và có thể vững bước hội nhập khu vực một cách thuận lợi, có chiều sâu.

Thứ ba, nhân rộng niềm tự hào, đoàn kết dân tộc, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực cạnh tranh với các công ty nước ngoài, không để mất thị trường nội địa, không để người Việt Nam chỉ đi làm thuê cho người nước ngoài, chúng ta không để bị thâu tóm dữ liệu. 

Tuệ An

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.