|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Startup bán tương ớt vào Mỹ từ chối nhận đầu tư tại Shark Tank vì bị định giá quá thấp

09:47 | 13/08/2024
Chia sẻ
Mặc dù nhận được đề nghị lên tới 1 triệu USD cho 25% cổ phần nhưng phía Chilica vẫn cho rằng mức đề nghị này quá thấp và chấp nhận ra về khi không thể gọi vốn thành công.

Startup Chilica – thương hiệu chuyên về tương ớt lên men tìm đến Shark Tank Việt Nam với mong muốn kêu gọi 500.000 USD cho 5% cổ phần.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc của Chilica, cho biết doanh nghiệp ra đời với mong muốn nâng cao giá trị nông sản và giải quyết đầu ra cho nông dân. Với hiểu biết và kinh nghiệm 30 năm ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản, ông đã ứng dụng để sản xuất tương ớt lên men bằng giấm gạo mà không qua gia nhiệt.

Theo nhà sáng lập Chilica, hầu hết các sản phẩm tương ớt trên thế giới đều phải gia nhiệt, tức là làm chín sản phẩm và kiểm soát vi khuẩn, điều đó làm mất đi giá trị nguyên bản của ớt tươi. Trong khi đó, sản phẩm của Chilica giữ nguyên màu sắc, hương vị và các giá trị dinh dưỡng của ớt tươi mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm của thế giới.

Ra mắt thị trường tháng 6/2020, đến nay Chilica đã xuất khẩu đi 9 quốc gia, đã bán trên Amazon, Walmart. Doanh thu năm 2023 là 25 tỷ, lợi nhuận ròng là 6 tỷ đồng.

Từ nhà máy rộng 1.000 m2 không đáp ứng được nhu cầu gia công cho các đối tác, cuối năm 2023, Chilica đã mở rộng gấp 10 lần với nhà máy có diện tích 10.000m2, có khả năng xử lý 30 tấn ớt tươi thành 40 tấn thành phẩm trong một ngày. Theo đại diện doanh nghiệp, nhà máy đã đạt chứng nhận quốc tế như BRC, HACCP, đồng thời thương hiệu của Chilica cũng đã được bảo hộ trên 35 quốc gia.  

 Đại diện Chilica tới Shark Tank gọi vốn. (Ảnh chụp màn hình).

Chia sẻ về mục tiêu kinh doanh năm 2024, nhà sáng lập Chilica cho biết mục tiêu doanh thu dự kiến của startup là 25 tỷ, tương đương với doanh thu năm 2023. Lý giải về nguyên do mục tiêu doanh thu hai năm không đổi, ông Hiền cho biết sản phẩm cần 12 tháng lên men. Do đó, doanh thu năm 2024 đến từ các sản phẩm đã lên men năm 2023 ở nhà máy nhỏ, khi đó chưa tăng công suất.

Ngoài ra, nhà máy cũng là lý do khiến Chilica có mức định giá post-money (định giá doanh nghiệp sau khi rót vốn) là 10 triệu USD. “Nhà máy nhỏ diện tích 1.000m2 chạy hết công suất được 25 tỷ doanh thu. Từ diện tích 1.000 m2 lên 10.000 m2, đã đầu tư hết thì việc tăng doanh số lên gấp 10 lần của nhà máy lớn và nhà máy nhỏ giống nhau”, ông Hiền phân tích.

Theo ông Hiền, hiện công ty chỉ có hai đối thủ ở Mỹ, trong đó có thương hiệu Sriracha nổi tiếng. Ông cũng tự tin rằng sản phẩm làm ra bao nhiêu cũng bán được hết bởi dựa theo thông tin ở các hội chợ, các đơn đặt hàng thì nhu cầu đang rất lớn.

Trước phần trình bày của doanh nghiệp, các Shark đã có nhiều phản hồi khác nhau. Trong khi Shark Phi Vân, Shark Minh Beta và Shark Thái từ chối đầu tư do đánh giá doanh nghiệp chưa tương xứng với mức định giá, thì Shark Bình và Shark Hưng lại bày tỏ sự quan tâm.

Shark Bình đưa ra đề nghị đầu tiên là 500.000 USD cho 16% cổ phần. Shark Hưng sau đó cũng đề xuất hai phương án: đầu tư 150.000 USD cho 5% cổ phần, phần còn lại đầu tư theo nhu cầu của startup, hoặc 500.000 USD cho 15% cổ phần.

Tuy nhiên, nhà sáng lập Chilica kiên định với định giá của mình và khẳng định sẽ không chấp nhận một thỏa thuận mà không đảm bảo lợi ích hợp lý. Shark Hưng sau đó đã điều chỉnh đề nghị xuống 12,5% cổ phần cho 500.000 USD hoặc 5% cổ phần cho 250.000 USD, trong khi Shark Bình nâng mức đầu tư lên 1 triệu USD cho 25% cổ phần. Cuối cùng, khi không đạt được thỏa thuận chung, thương vụ khép lại mà không có sự hợp tác nào được ký kết.

Thành Vũ