|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Số vụ kiện doanh nghiệp tăng nhanh, đẩy phí bảo hiểm trách nhiệm đối với các CEO tăng 4 lần trong 2 năm

08:46 | 11/01/2020
Chia sẻ
2020 có thể là năm gây sốc cho các doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ khi họ nhận hóa đơn thanh toán phí bảo hiểm cho đội ngũ lãnh đạo.

Nguy cơ bị kiện đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tăng vọt trong năm ngoái, khiến mức phí bảo hiểm dành cho họ tăng theo, đặc biệt là phí bảo hiểm trách nhiệm dành cho các giám đốc, phó giám đốc và trưởng, phó các bộ phận.

Hãng môi giới bảo hiểm Woodruff Sawyer thông báo phí bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu) đã tăng 4 lần trong 2 năm qua. 

Aon, một công ty môi giới bảo hiểm cho 500 doanh nghiệp lớn nhất mà tạp chí Fortune bình chọn, nhận định mức phí trung bình mà khách hàng của họ phải trả đã tăng 24% so với một năm trước.

Số vụ kiện doanh nghiệp tăng nhanh, đẩy phí bảo hiểm trách nhiệm đối với các CEO tăng 4 lần trong 2 năm - Ảnh 1.

Lộ dữ liệu, máy bay rơi, xả súng trong buổi biểu diễn ca nhạc, cháy rừng, người mắc bệnh do sản phẩm opioid, quấy rối tình dục là những lí do phổ biến khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải ra tòa trong thập kỉ qua. Ảnh: Entrepreneur

Số vụ kiện doanh nghiệp đã tăng khoảng 150% trong một thập kỉ qua, theo CNBC. Năm 2018, gần 10% doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 trở thành đối tượng của những vụ kiện liên quan tới gian lận cổ phiếu, theo một nghiên cứu của tập đoàn bảo hiểm Chubb.

Lộ dữ liệu, máy bay rơi, xả súng trong buổi biểu diễn ca nhạc, cháy rừng, người mắc bệnh do sản phẩm opioid, quấy rối tình dục là những lí do phổ biến khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải ra tòa trong thập kỉ qua. Chúng có thể khiến các hãng bảo hiểm chi hàng trăm triệu USD để bồi thường khách hàng.

"Bạn có thể dự đoán một vụ kiện liên quan tới chứng khoán sẽ xuất hiện mỗi khi giá cổ phiếu của một doanh nghiệp niêm yết giảm mạnh", Scott Meyer, chủ tịch chi nhánh Bắc Mỹ của tập đoàn bảo hiểm Chubb, phát biểu như vậy trong một báo cáo của hãng vào năm 2019.

Song, theo Scott, ngay cả những sự kiện không khiến giá cổ phiếu giảm vẫn có thể dẫn đến một vụ kiện nhằm vào hội đồng quản trị hay ban điều hành doanh nghiệp niêm yết. Người kiện thường cáo buộc lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành trách nhiệm mà cổ đông ủy thác.

"Chi phí liên quan tới kiểu kiện cáo ấy đang tăng dần", Scott nhấn mạnh.

Tập đoàn tài chính Wells Fargo từng phải dàn xếp một vụ kiện theo kiểu "không làm tròn trách nhiệm mà cổ đông ủy thác" trong năm 2019 với chi phí 240 triệu USD. 

Hồi đó nguyên đơn cáo buộc tổng giám đốc Tim Sloan và người tiền nhiệm của ông cùng 18 nhà quản lí khác không làm tròn trách nhiệm trong việc ngăn chặn hàng triệu tài khoản giả. Hãng bảo hiểm phải chịu toàn bộ chi phí 240 triệu mà tập đoàn chi để dàn xếp với nguyên đơn bên ngoài tòa án.

Tập đoàn Wynn Resorts cũng từng phải chi 41 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tổng giám đốc Steve Wynn quấy rối tình dục. Steve Wynn đồng ý trả 20 triệu USD, còn hãng bảo hiểm trả 21 triệu USD cho nguyên đơn.

"Những vụ kiện kiểu đó khiến các hãng bảo hiểm bức xúc, vì họ phải bồi thường cho doanh nghiệp. Ví dụ, hãng bảo hiểm thu mức phí 1 triệu USD, nhưng phải trả mức bồi thường 10 triệu USD cho khách hàng", Mary McCutcheon, một chuyên viên tư vấn của hãng luật Farella Braun + Martel, bình luận.

Nhạc Phong