|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

SIMCO Sông Đà chốt room ngoại mức 0%

09:51 | 28/09/2016
Chia sẻ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý chốt room sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (Mã: SDA) ở mức 0%.

Ủy ban yêu cầu SDA phải có phương án xử lý để đảm bảo sở hữu nước ngoài về mức 0%.

SDA trước đây là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Năm 2006, Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hiện nay, SDA có vốn điều lệ 262 tỷ đồng, hoạt động trong ngành xuất khẩu lao động, kinh doanh bất động sản, hạ tầng, khai thác và chế biến khoáng sản. Cổ đông lớn nhất của Công ty là Chủ tịch Nguyễn Sĩ Hiển với tỷ lệ sở hữu 7,93% (tính đến 11/8/2016).

Riêng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư ngoại tại Công ty tính đến ngày 7/4/2016 là 0,47%, trong đó 2 tổ chức ngoại nắm 0,335% và 45 cá nhân ngoại nắm 0,133% vốn điều lệ.

6 tháng đầu năm nay, nhờ thu hồi vốn đầu tư vào CTCP Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN mà công ty có được lợi nhuận tài chính 48 tỷ đồng, góp phần đưa kết quả lợi nhuận sau thuế đạt trên 39 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm trước.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Tiến Vũ

Tăng trưởng huy động cao hơn tín dụng, áp lực thanh khoản vẫn khó biến mất
Huy động vốn tăng nhanh hơn tín dụng giúp thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn sẽ bớt căng thẳng, tuy nhiên, nhìn về giai đoạn dài hơn, câu chuyện về áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng không hoàn toàn biến mất