Series A của U2U dưới góc SSID: Chiến lược hóa mục tiêu 'bán được hàng ra thế giới'
Trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu đang định hình luật chơi mới, Việt Nam liên tục phát đi tín hiệu về cam kết phát triển công nghệ số. Từ Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 đến Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm tài sản số, hành lang chính sách ngày càng rõ ràng, mở ra “làn đường nhanh” cho đổi mới sáng tạo.
Trong dòng chảy đó, thị trường ghi nhận một dấu mốc: SSI Digital (SSID) – cánh tay công nghệ của SSI – quyết định đồng hành cùng U2U Network thông qua việc dẫn dắt vòng Series A và ký các biên bản ghi nhớ với đối tác quốc tế như AWS, Tether, VanEck.
Động thái này là phép thử ngắn hạn, hay một chiến lược dài hơi nhằm đặt nền cho hạ tầng tài chính số “làm thật, bán được ra thế giới”?
Ảnh: SSID.
Luật chơi mới đang hình thành
Từ khung pháp lý về công nghệ số đến chủ trương thí điểm thị trường tài sản số, bức tranh chính sách đã dần định hình. Tuy vậy, như ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT SSI – chia sẻ tại Đại hội cổ đông bất thường (EGM) ngày 25/9, thị trường chỉ có ý nghĩa khi “các builder bán được sản phẩm ra thế giới và thu tiền về”. Nói cách khác, yếu tố quyết định không nằm ở khẩu hiệu, mà ở tuân thủ – người dùng chất lượng – hạ tầng vận hành thật.
Vai trò của SSI/SSID: từ “đốt lửa” đến đặt nền
Hai thập niên qua, SSI là một trong những định chế dẫn dắt thị trường vốn Việt Nam. Bước vào kỷ nguyên số, SSI thành lập SSI Digital (SSID) và ra mắt SSI Digital Ventures (1/2025) với định hướng đầu tư – đồng đầu tư quy mô lớn (cam kết 200 triệu USD; kế hoạch đồng đầu tư 500 triệu USD) vào công nghệ số và blockchain tại Đông Nam Á. Theo tuyên bố của doanh nghiệp, sự ra đời của SSID/SSID Ventures gắn với mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế.
Trên thế giới, việc các định chế tài chính lớn tham gia tài sản số không còn xa lạ (BlackRock, Fidelity, VanEck…). Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận của SSID là kết nối chuỗi giá trị: hạ tầng – ứng dụng – chuẩn tuân thủ, nhằm rút ngắn quãng đường từ ý tưởng đến vận hành.
Vì sao là U2U? “Proof over promise”
Khác với nhiều dự án ra mắt sau 2025, U2U bắt đầu từ 2022–2023, đi qua các giai đoạn testnet → mainnet, đồng thời phát triển hệ sinh thái sản phẩm (ví, DeFi/DePIN). Về kỹ thuật, theo công bố của doanh nghiệp, U2U đạt ≥17.000 giao dịch/giây, độ hoàn tất <1 giây, tương thích EVM. Dự án duy trì bảng chỉ số công khai (proofboard) – một thực hành “proof-in-public” cho phép thị trường theo dõi “mạch đập” vận hành (giao dịch/ngày, ví hoạt động, hợp đồng mới, ứng dụng nổi bật).
Ở chiều hệ sinh thái, U2U hiện diện tại một số sự kiện quốc tế, tổ chức hoạt động cộng đồng/hackathon trong nước và công bố hợp tác với các đối tác công nghệ – tài chính. Tổ hợp “sản phẩm chạy thật – số liệu công khai – năng lực kết nối đối tác” là ba tín hiệu mà nhà đầu tư tổ chức thường tìm kiếm trước khi mở rộng quy mô hợp tác.
Ảnh: SSID.
Chiến lược hay canh bạc?
Thời điểm SSID dẫn dắt Series A của U2U (6/2025) diễn ra khi khung pháp lý trong nước còn đang hoàn thiện. Rủi ro vì vậy không nhỏ: tiêu chuẩn tuân thủ ngày càng khắt khe; an ninh – an toàn hệ thống là điều kiện tiên quyết; và tính bền vững mô hình phải được kiểm chứng qua các thử nghiệm có ích (dịch vụ công, truy xuất nguồn gốc, đường ray thanh toán/stablecoin…).
Ở chiều cơ hội, cộng đồng quốc tế thường nhắc tới một “chuẩn” không chính thức – Tier-1 – như dấu kiểm định về tuân thủ và vận hành, mở cánh cửa tới tệp người dùng được quản trị tốt và đối tác định chế ở các thị trường phát triển. Tiệm cận các chuẩn mực này có thể giúp doanh nghiệp nội địa rút ngắn quãng đường tiếp cận dòng vốn, đối tác, người dùng quốc tế.
Ý nghĩa với Việt Nam
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đưa tài sản số vào khuôn khổ thí điểm có giám sát, liên minh SSID – U2U phản ánh một hướng đi: không chờ pháp lý hoàn hảo mới hành động, mà làm thí điểm có kiểm soát, đo lường được hiệu quả và rủi ro. Khi các dự án chuyển dịch từ sandbox sang vận hành, chuẩn mực sẽ đi cùng thực tiễn thay vì dừng ở tầm ý tưởng.
Điểm mấu chốt là duy trì ba lớp gắn kết: (i) chuẩn tuân thủ, (ii) minh bạch số liệu vận hành, (iii) ứng dụng chạy thật. Nếu làm được, bước đi của SSID cùng U2U không chỉ là một thương vụ tài chính, mà có thể trở thành nền móng cho hạ tầng tài chính số “làm thật, bán được thật”.