|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Sếp NCB và người nhà mua xong hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu

12:19 | 21/05/2019
Chia sẻ
Dự kiến với mức giá hiện tại, ba cá nhân này phải chi ra khoảng 100 tỉ đồng để thực hiện hết số quyền mua trên.
Sếp NCB và người nhà mua xong hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu  - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Quốc dân (Nabibank)

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - Mã: NVB) cho biết, thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc, ông Phạm Thế Hiệp đã mua thành công 3,2 triệu quyền mua với số cổ phiếu được phép mua tương ứng là gần 2 triệu cổ phiếu. 

Cũng trong khoảng thời gian trên, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT NCB cũng đã mua vào 10,6 triệu quyền mua tương ứng gần 6,6 triệu cổ phiếu. 

Bà Tạ Thị Tú Trinh, chị dâu của ông Nguyễn Tiến Dũng cũng đã mua gần 4,7 triệu quyền mua, tương đương được mua vào 2,9 triệu cổ phiếu. 

Trước giao dịch, cả ba cá nhân trên không nắm giữ cổ phiếu NVB nào.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/5, cổ phiếu NVB tăng 1,1%, đóng cửa ở mức giá 8.800 đồng. Với mức giá đóng cửa trên, số tiền ước tính ông Phạm Thế Hiệp, Nguyễn Tiến Dũng và bà Tạ Thị Tú Trinh cần phải chi ra để thực hiện hết số quyền mua trên lần lượt là 17,6 tỉ, đồng; 57,8 tỉ và 25,5 tỉ đồng.

Tính đến hết quí I/2019, tổng tài sản của NCB đạt 69.371 tỉ đồng giảm 3.051 tỉ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 13,3 tỉ đồng. 

Sếp NCB và người nhà mua xong hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu  - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu NVB trong 3 tháng gần nhất (Nguồn: VnDirect)

Đỗ Thanh Tùng