|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

SEA Games 33: Bùng nổ hiệu ứng kinh tế, đạt mốc hơn 380 triệu USD

20:30 | 20/12/2025
Chia sẻ

SEA Games 33 thu hút lượng lớn người hâm mộ thể thao của các quốc gia trong khu vực, cùng với du khách quốc tế đến Thái Lan để theo dõi và cổ vũ cho các đoàn thi đấu.

SEA Games 33 không chỉ khuấy động bầu không khí thể thao khu vực mà còn mang lại giá trị kinh tế rất lớn cho nước chủ nhà Thái Lan.

Theo công bố mới nhất từ Cơ quan Thể thao Thái Lan, tổng giá trị kinh tế do SEA Games 33 tạo ra đến thời điểm hiện tại dự kiến đạt mốc 12 tỷ baht, tương đương hơn 380 triệu USD.

Phát biểu với truyền thông, ông Kongsak Yodmanee - Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) - cho biết SEA Games 33 (diễn ra từ ngày 9 đến 20/12) sẽ tạo ra giá trị kinh tế đáng kể ngay từ giai đoạn chuẩn bị trước giải cho đến khi bước vào chặng nước rút của các nội dung tranh tài.

Dòng tiền này bao gồm cả giá trị trực tiếp từ hoạt động thi đấu lẫn các lĩnh vực liên quan như du lịch, dịch vụ, lưu trú, vận chuyển và truyền thông.

Ông Kongsak nhấn mạnh: "Đến thời điểm hiện tại, lượng tiền lưu thông đã gần vượt 12 tỷ baht. Khi đại hội khép lại, giá trị kinh tế dự kiến còn tăng mạnh, có thể chạm mốc 14 tỷ baht."

Theo người đứng đầu SAT, đây là con số rất ấn tượng nếu so sánh với các sự kiện thể thao lớn trước đây từng được tổ chức tại Thái Lan.

Nguyên nhân quan trọng là SEA Games 33 có quy mô lớn với 50 môn thể thao, thu hút hơn 12.000 vận động viên và quan chức tham dự. Con số này vượt xa SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023, nơi chỉ có khoảng 7.000 thành viên các đoàn thể thao tham gia.

SEA Games 33 thu hút lượng lớn người hâm mộ thể thao của các quốc gia trong khu vực, cùng với du khách quốc tế đến Thái Lan để theo dõi và cổ vũ cho các đoàn thi đấu.

Bên cạnh lực lượng vận động viên đông đảo, SEA Games 33 còn thu hút lượng lớn người thân của các vận động viên, người hâm mộ thể thao của các quốc gia trong khu vực, cùng với du khách quốc tế đến Thái Lan để theo dõi và cổ vũ cho các đoàn thi đấu.

Điều này góp phần tạo nên sức bật mạnh mẽ cho ngành du lịch và các dịch vụ liên quan trong suốt thời gian đại hội diễn ra.

Không chỉ tạo hiệu ứng tích cực về kinh tế, sức hút của SEA Games 33 còn thể hiện rõ qua lượng khán giả đến sân theo dõi trực tiếp các môn thi đấu. Theo thống kê của ban tổ chức, tính đến ngày 18/12, tổng số khán giả vào sân, bao gồm cả đăng ký trước qua hệ thống và khán giả đến sân đăng ký trực tiếp đã xấp xỉ 400.000 lượt người.

Ông Kongsak Yodmanee chia sẻ thêm: "Người dân Thái Lan thể hiện sự quan tâm và hào hứng rất lớn với SEA Games lần này. Các sân thi đấu luôn sôi động, bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt, và chúng tôi tin rằng tính đến khi đại hội kết thúc, tổng lượng khán giả đến sân sẽ còn tăng cao hơn nữa."

Với những con số ấn tượng về kinh tế lẫn sức lan tỏa phong trào thể thao, SEA Games 33 được đánh giá là một trong những kỳ đại hội thành công nhất mà Thái Lan từng đăng cai.

SEA Games 33 trở thành "đòn bẩy" quan trọng giúp kích thích tiêu dùng, quảng bá hình ảnh đất nước và khẳng định vai trò của thể thao như một động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong khu vực Đông Nam Á.

Cẩm Oanh

Chuyện 'rèn ngựa' suốt một thập kỷ và cú tăng tốc kỷ lục của ELCOM
Chọn sự bền bỉ thay vì tốc độ, chấp nhận đi chậm cả một thập kỷ để 'nuôi quân' và làm chủ công nghệ lõi. Đó là cách CEO Phạm Minh Thắng cùng ELCOM đi qua những giai đoạn biến động nhất của thị trường để hái 'quả ngọt' kỷ lục lợi nhuận. Trước thềm năm mới - năm con Ngựa, vị thuyền trưởng ELCOM đã có những chia sẻ gan ruột về triết lý 'kỵ mã' và hành trình đưa doanh nghiệp công nghệ Việt vươn tầm.