|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Sẽ cưỡng chế nhiều dự án tự ý phân lô ở Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

07:06 | 11/06/2019
Chia sẻ
Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, đã lên kế hoạch cưỡng chế 58 trường hợp vi phạm, trong đó có một số “dự án” của công ty CP địa ốc Alibaba.

Chiều 10/6, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong tuần này sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình tự ý phân lô, bán nền trên địa bàn.

Sẽ cưỡng chế nhiều dự án tự ý phân lô ở Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 1.

Một dự án phân lô ở xã Tóc Tiên được chính quyền cảnh báo

Theo thống kê, toàn thị xã hiện có 113 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, xây dựng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, cụ thể là làm đường đi trên đất nông nghiệp.

Trong đó, nhiều nhất là xã Tóc Tiên với 29 trường hợp kế đến là phường Mỹ Xuân với 13 trường hơp; phường Tân Hòa, Tân Phước đều có 11 trường hợp; xã Châu Pha 10 trường hợp….

Sẽ cưỡng chế nhiều dự án tự ý phân lô ở Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 2.

Sẽ cưỡng chế dự án tự phân lô bán nền ở thị xã Phú Mỹ

Theo ông Nguyễn Văn Thắm – Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, để thực hiện đúng quy định về đất đai, xây dựng, thị xã đã lên kế hoạch cưỡng chế 58 trường hợp vi phạm này, trong đó có một số “dự án” của công ty CP địa ốc Alibaba đang rao bán thời gian qua.Chính quyền địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính 58 trường hợp, 55 trường hợp chưa xử lý. Các trường hợp bị xử phạt đến nay đều chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng đất trước khi vi phạm; tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Đối với những dự án còn lại, thị xã Phú Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện từng bước theo đúng quy định./.

Lưu Sơn

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.