|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sẽ có thêm 10 tuyến cáp quang biển được vận hành tại Việt Nam

15:01 | 15/02/2023
Chia sẻ
Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến Việt Nam có thể kết nối với 10 tuyến cáp quang biển trong hai năm tới.

Qua trao đổi với các nhà mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đặt mục tiêu có 10 tuyến cáp quang biển kết nối vào năm 2025, trong đó có ba tuyến do Việt Nam làm chủ, VTV đưa tin.

Thông tin này được Cục trưởng Viễn thông Nguyễn Hồng Thắng chia sẻ. Theo ông, phương án ngắn hạn là mua thêm dung lượng để bù đắp phần bị mất do đứt cáp. Kế hoạch dài hạn là triển khai thêm các tuyến cáp quang biển.

Việt Nam dự kiến có thêm nhiều cáp quang biển mới. (Ảnh: VTC News

Ông Nguyễn Hồng Thắng cho biết thêm, chính những lúc khó khăn lại tạo ra cơ hội mới. Khi các tuyến cáp quang biển kết nối đi Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) gặp khó khăn cũng là lúc Việt Nam nhìn thấy cơ hội để trở thành hub kết nối đi quốc tế.

Làm chủ cáp quang biển là điều cần thiết

Việt Nam hiện kết nối với 5 tuyến cáp quang biển quốc tế. Theo kế hoạch được Bộ TT-TT đưa ra, Việt Nam sẽ tăng thêm 2-4 tuyến tính đến 2025 và 4-6 tuyến đến 2030. Hai tuyến mới là ADC và SJC2 sẽ hoạt động trong năm 2023, đáp ứng đúng lộ trình, nâng số tuyến cáp quang biển tại Việt Nam lên 7.

Tuy nhiên, sự cố đứt 4/5 tuyến cáp ngầm đang để lộ nhiều bất cập. Ngoài số lượng ít, Việt Nam chưa thể chủ động xây dựng tuyến cáp và xử lý khi gặp sự cố.

Theo Cục Viễn thông, với 7 tuyến cáp hiện tại, doanh nghiệp Việt tham gia với vai trò thành viên trong consortium - liên minh giữa các doanh nghiệp thuộc nhiều nước. Nếu tiếp tục đi theo hướng này, việc thành lập một consortium tốn nhiều thời gian vì cần mời nhiều bên tham gia và phải có được sự đồng thuận về lộ trình lẫn nhu cầu...

Trước thực tế trên, Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng các tuyến cáp thuộc sở hữu của doanh nghiệp trong nước, qua đó tăng tính chủ động. Bộ TT-TT giữ vai trò quy hoạch và tập hợp các nhà mạng để cùng phối hợp.

Thời điểm hiện tại, ba nhà mạng đang được giao hoặc chủ động đề xuất tự xây dựng tuyến cáp riêng. Nếu đạt được kế hoạch đề ra vào năm 2025, Việt Nam sẽ kết nối với ít nhất 10 tuyến cáp quang biển.

Đảm bảo quyền lợi cho người dùng Internet

Trong cuộc họp về việc xử lý sự cố cáp quang biển mới đây, đại diện Cục Viễn thông nhấn mạnh: "Bộ TT-TT mong muốn các doanh nghiệp hình thành văn hóa chia sẻ, ứng cứu lẫn nhau những lúc khó khăn, mục tiêu cao nhất là đảm bảo quyền lợi cho người dùng Internet".

Trước đó, tháng 10/2020, một số trạm thu phát sóng BTS của các nhà mạng tại miền Trung không thể hoạt động bình thường do ảnh hưởng từ mưa lũ. Lúc này, các nhà mạng trong nước đã đồng loạt triển khai dịch vụ roaming miễn phí tại 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 

Đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng viễn thông tại Việt Nam cùng nhau chia sẻ sóng di động. Nhờ vậy, người dùng di động tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai có thể bắt sóng nhà mạng khác khi mất liên lạc với cước phí bình thường như đang sử dụng gói cước của nhà mạng gốc.

Gần đây nhất, từ ngày 11/2/2023, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chia sẻ 100 Gbps dung lượng kết nối quốc tế để hỗ trợ VNPT kịp thời ứng cứu mạng lưới. Thời gian qua, Viettel cũng liên tục đầu tư mua thêm dung lượng để sẵn sàng ứng phó những tình huống xấu nhất. 

Đại diện Viettel cho biết, doanh nghiệp này cam kết tiếp tục hỗ trợ các nhà mạng khác mở thêm dung lượng kết nối đi quốc tế nếu cần. Đồng thời, Viettel cũng đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng để sẵn sàng cho việc bổ sung tài nguyên, dung lượng khi cần thiết.

Viettel đang sở hữu 4 tuyến cáp quang biển và hai hướng cáp đất liền kết nối quốc tế. Nếu xuất hiện chuỗi sự cố, nhà mạng này vẫn còn hai tuyến cáp quang biển gồm tuyến IA hướng đi Hong Kong và tuyến AAE-1 hướng đi Singapore.

Diễm Ly