|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Sau phiên bán tháo mất hơn 600 điểm, Dow Jones hồi phục 143 điểm

07:26 | 04/02/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày đầu tuần 3/2 đồng loạt đi lên và phục hồi một phần mức giảm của phiên thứ Sáu tuần trước. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn còn nhiều lo ngại về sự bùng phát của chủng virus corona mới.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 143,78 điểm, tương đương 0,51%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,73% và 1,34%.

Trước đó vào phiên cuối tuần 31/1, Dow Jones sụt 603 điểm (hơn 2%), đánh dấu phiên giảm mạnh nhất từ tháng 8 năm ngoái. S&P 500 cũng mất 1,8%, ghi nhận phiên giảm sâu nhất từ tháng 10/2019.

Sau phiên bán tháo mất hơn 600 điểm, Dow Jones hồi phục 143 điểm - Ảnh 1.

Biến động các chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 3/2. Nguồn: Bloomberg.

Cổ phiếu Nike dẫn đầu đà đi lên của chỉ số Dow Jones trong phiên 3/2 với mức tăng 3,1% sau khi các nhà phân tích tại UBS và JP Morgan khuyến nghị mua cổ phiếu này. JPMorgan cho rằng việc Nike sụt giảm trong thời gian gần đây do lo ngại liên quan tới dịch virus corona đã tạo ra “một cơ hội mua vào nhiều năm mới xuất hiện”.

Trong khi đó, cổ phiếu xe điện Tesla nhảy vọt gần 20% lên đỉnh cao mới sau khi nhà phân tích tại Argus Research đẩy giá mục tiêu của cổ phiếu này lên mức 808 USD/cp. Kết phiên 3/2, giá Tesla đang ở 780 USD/cp.

Các chỉ số chứng khoán chính đồng loạt chạm đỉnh của ngày sau khi Viện Quản lí nguồn cung công bố chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 1 cho thấy hoạt động sản xuất tăng trưởng.

Số liệu này khả quan hơn kì vọng trước đó. Các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự đoán lĩnh vực sản xuất sẽ thu hẹp trong tháng 1. Ở đỉnh của ngày, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng hơn 350 điểm.

Nhiều cổ phiếu đánh mất tăng trưởng trong phiên 3/2 sau khi hãng du lịch tàu biển Carnival xác nhận một trong các hành khách của hãng dương tính với virus corona, 6 ngày sau khi vị khách này rời tàu Carnival.

Cổ phiếu Carnival xóa sạch mức tăng trước đó trong phiên và đóng cửa giảm hơn 1%.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa cho biết trong sáng 4/2 rằng nước này có thêm 64 ca tử vong và phát hiện 3.235 ca nhiễm virus corona mới. Như vậy tổng số ca tử vong và nhiễm tại Trung Quốc đến nay lần lượt là 425 và 20.438 ca.

Đức Quyền