|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng dầu tháng 8 của OPEC cao nhất trong hơn một năm qua

00:18 | 01/09/2021
Chia sẻ
Kết quả khảo sát của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) cho thấy sản lượng dầu tháng 8 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2020.

Theo khảo sát, sản lượng của OPEC đạt 26,93 triệu thùng/ngày, tăng 210.000 thùng/ngày so với mức ước tính của tháng Bảy, qua đó kéo dài chuỗi gia tăng sản lượng từ tháng 6/2020, ngoại trừ tháng Hai năm nay.

OPEC và các nước sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+, đang giảm dần mức cắt giảm sản lượng đã thỏa thuận vào tháng 4/2020 do nhu cầu phục hồi. 

Tại cuộc họp ngày 1/9, OPEC+ được dự đoán sẽ duy trì chính sách của mình. Theo đó, tất cả các nước thành viên của OPEC+ được phép tăng tổng cộng 400.000 thùng/ngày trong tháng Tám, trong đó 10 nước thành viên OPEC tham gia thỏa thuận này chia nhau mức tăng 253.000 thùng/ngày.

Theo khảo sát của Reuters, dù 10 nước thành viên OPEC này đã tăng sản lượng nhiều hơn mức nói trên, nhưng tổng sản lượng của OPEC lại tăng ít hơn dự đoán so với tháng trước.

Saudi Arabia (A-rập Xê-út) là nước có mức tăng sản lượng lớn nhất, 180.000 thùng/ngày, tiếp đến là Iraq (I-rắc). Ngược lại, trong số các nước giảm sản lượng, Nigeria (Ni-giê-ri-a) là nước giảm mạnh nhất, với mức giảm 100.000 thùng/ngày.

Khánh Ly (Theo Reuters)