Sản lượng cà phê Ấn Độ niên vụ 2018/2019 có thể giảm mạnh do mưa lớn kéo dài
Hậu quả của mưa lớn là mức nước ở các tỉnh trồng cà phê lớn của bang như Kodagu, Chikkamagaluru và Hassan vượt quá 1,5 mét so với tiêu chuẩn. Diện tích cà phê các tỉnh này chiếm 70% tổng diện tích cà phê của cả nước và đang phải đối diện với nguy cơ ngập úng, rụng quả do mưa lớn kéo dài.
![]() |
“Mưa lớn trải khắp các vùng trồng cà phê chính trong những ngày qua khiến độ ẩm của đất vượt quá quy định. Lượng mưa hiện tại đã vượt quá 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái và bắt đầu có hiện tượng rụng quả. Tuy nhiên, việc ước tính thiệt hại của đợt mưa này rất khó do hiện tượng rụng quả mới chỉ bắt đầu”, ông H T Pramod, Chủ tịch Hiệp hội Trồng trọt Karnataka cho hay.
Ông cho biết thêm vụ mùa năm nay rất có thể ngắn hơn so với vụ mùa 2017/2018, thời điểm sản lượng cà phê đạt 3,1 triệu tấn.
“Do mưa lớn, chúng tôi không thể đến thăm các khu vực trồng cà phê để đánh giá thiệt hại. Sau khi mưa giảm dần, chúng tôi sẽ đánh giá tình hình và đưa ra dự báo sản lượng trong năm nay”, ông H T Pramod nói.
Ngoài mưa lớn khiến quả rụng nhiều, các vùng trông cà phê ở Kodagu còn đối diện với tình trạng cây đổ và mất điện. “Chúng tôi không thể khắc phục hậu quả do mưa không ngừng, mất điện và thiếu nhân công", ông H T Pramod cho biết.
Cây cà phê tăng trưởng rất tốt trong tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên, mưa lớn kèm theo thiếu ánh nắng mặt trời khiến cây bị nhiễm nấm. “Nếu mưa lớn vấn tiếp diễn, nông dân không thể phun thuốc bảo vệ thực vật, mức độ thiệt hại sẽ còn lan rộng hơn nữa. Trong trường hợp đó, sản lượng cà phê năm nay có thể giữ nguyên so với mức năm ngoái hoặc thậm chí còn thấp hơn”, ông Nishanth R Gurjer, cựu chủ tịch Hiệp hội Trồng trọt Karnataka nhận định.
Nông dân trồng cà phê arabica và robusta đã chịu nhiều thiệt hại khi giá giảm mạnh. Giá cà phê arabica giảm 25% xuống 6.700 rupee/bao loại 50kg so với mức 9.000 rupee/bao vào năm ngoái.