|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sân bay Tân Sơn Nhất có gần 920 chuyến bay trong ngày mùng 8 tháng Giêng

20:18 | 29/01/2023
Chia sẻ
Trong ngày 29/1 (mùng 8 tháng Giêng), lượng hành khách đi qua sân bay Tân Sơn Nhất vẫn ở mức rất cao.

Hành khách xếp hàng chờ vào làm thủ tục chuyến bay. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Công tác điều hành vẫn được đảm bảo, tình trạng ách tắc ở khu vực nhận hành lý ký gửi hay thiếu taxi trong và ngoài sân bay không còn diễn ra như mọi năm.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 29/1, sân bay có 919 chuyến bay cất hạ cánh với khoảng 142.000 hành khách qua sân bay. Chuyến bay đến có 460 chuyến với hơn 91.000 hành khách, trong khi chuyến bay đi có 459 chuyến với gần 51.000 hành khách.

Phần lớn hành khách là từ các địa phương bay đến Tp. Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị làm việc và học tập trong năm mới Quý Mão 2023. Cụ thể, khách trong nước đến có khoảng 70.500 hành khách, trong khi khách quốc tế đến Tp. Hồ Chí Minh gần 21.000 hành khách.

Theo dự báo trước đó của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ước tính trong cả dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 3,8 triệu hành khách, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019 (trước khi dịch COVID-19 bùng phát).

Sản lượng hành khách trong đợt cao điểm phục vụ Tết tăng rất cao, với khoảng 130.000 người/ngày (gần 1.000 chuyến bay mỗi ngày). Khách đông nhất giai đoạn sau Tết được dự báo là ngày 29/1 (mùng 8 tháng Giêng), lượng khách lên đến hơn 144.000 người.

Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, sân bay Tân Sơn Nhất luôn đón lượng khách vượt mức dự báo trước đó. Ngày 26/1, khách qua sân bay đạt gần 145.000 người; đặc biệt trong ngày 27/1 có 916 chuyến bay với 149.177 hành khách.

Dù lượng hành khách trong suốt những ngày qua luôn đạt mức "kỷ lục", nhưng khu vực bên trong và bên ngoài Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khá thông thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Anh Nguyễn Văn Trí (quê ở Thừa Thiên - Huế) chia sẻ, dù đông hành khách nhưng việc nhận hành lý ký gửi khá thuận tiện, đúng giờ hơn và không có tình trạng ùn tắc. So với năm vừa trước, năm nay dễ dàng và nhanh hơn nhiều.

Tại khu vực ga quốc nội luôn được xem là "điểm nóng", các làn đường được lực lượng chức năng điều phối linh hoạt cho taxi, ô tô công nghệ vào đón khách. Công tác phân luồng, hướng dẫn hành khách cũng được sân bay tăng cường để phục vụ người dân. Việc đặt xe taxi, xe công nghệ thuận lợi hơn rất nhiều so với năm trước.

Tiến Lực