|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Reuters: Trung Quốc ghi nhận sản lượng thép hàng ngày kỉ lục trong tháng 6

20:40 | 16/07/2019
Chia sẻ
Dữ liệu chính thức công bố hôm 15/7 cho biết sản lượng thép hàng ngày của Trung Quốc đã đạt mức cao kỉ lục trong tháng 6, theo tính toán của Reuters, ngay cả khi nỗ lực hạn chế sản xuất bảo vệ môi trường đẩy sản lượng cả tháng giảm nhẹ.

Nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới đã tạo ra 87,53 triệu tấn thép thô vào tháng 6, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS).

Con số này đã giảm từ mức kỉ lục 89,09 triệu tấn trong tháng 5, nhưng vẫn cao hơn 80,2 triệu tấn trong tháng 6 năm 2018 vì sản lượng hàng ngày tăng. Đây là tháng giảm đầu tiên trong năm nay, khi chính quyền Bắc Kinh đẩy mạnh nỗ lực giảm khói bụi.

Theo tính toán từ Reuters, sản lượng thép trung bình hàng ngày rơi vào khoảng 2,92 triệu tấn, so với mức 2,87 triệu tấn trong tháng 5.

Sự sụt giảm trong tháng 6 là do tỉnh Hà Bắc, chiếm một phần tư tổng sản lượng thép của Trung Quốc, yêu cầu chính quyền địa phương đưa ra các biện pháp giảm công suất và biện pháp chống ô nhiễm để đáp ứng mục tiêu chất lượng không khí hàng năm.

Các thành phố của Hà Bắc gồm Handan và Đường Sơn đã gia hạn việc giảm sản xuất cho tới tháng 8. 

download (2)

Ảnh: Reuters.

Các nhà phân tích hi vọng những hạn chế, nếu được thực hiện đầy đủ, sẽ có tác động lớn hơn qui định giảm sản xuất được áp dụng trong mùa đông để hạn chế khói bụi, và sẽ giảm khoảng 40% hoạt động của lò cao trong khu vực. 

Tỉ lệ sử dụng tại các nhà máy thép của Trung Quốc đã giảm còn 66,02% vào ngày 12/7, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3, dữ liệu từ Mysteel cho thấy. 

Tại các lò luyện kim ở Đường Sơn, thành phố luyện thép hàng đầu của Trung Quốc, tỉ lệ này dự kiến sẽ dao động quanh 61% trong tháng 7 và tháng 8, các nhà phân tích ước tính, giảm so với mức trung bình 75,6% của thành phố trong nửa đầu năm nay.

Hôm 13/7,  một quan chức môi trường cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi các hạn chế sản xuất trong ngành công nghiệp nặng vào mùa đông năm nay, và sẽ siết chặt đánh giá khí thải đối với những nhà máy thép khi cấp miễn trừ giảm sản xuất. 

Trong khi đó, theo Chủ tịch Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), nhu cầu đang được thúc đẩy bằng sự đầu tư bền vững của chính phủ trong lĩnh vực xây dựng. 

"Gần đây, 98% mức tăng của sản xuất thép trong 5 tháng đầu tiên chảy vào thị trường nội địa", ông He Wenbo cho hay. "Sản lượng thép không được xác định bởi các nhà sản xuất, mà là người dùng cuối cùng trên thị trường".

Lyly Cao

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.