|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Reuters: Tăng trưởng của Trung Quốc dự kiến chậm lại trong năm 2022

04:00 | 14/01/2022
Chia sẻ
Kết quả khảo sát của hãng tin Reuters cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể chậm lại còn 5,2% trong năm 2022, trước khi ổn định vào năm 2023 trong bối cảnh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương nước này) đẩy mạnh nới lỏng chính sách để ngăn chặn sự sụt giảm mạnh hơn.

Mức tăng trưởng dự kiến cho năm 2022 thấp hơn so với dự báo tăng trưởng 5,5% mà các nhà phân tích của Reuters đưa ra hồi tháng 10/2021, cho thấy những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này phải đối mặt như tài sản sụt giảm, cuộc “chấn chỉnh” nợ, các biện pháp chống ô nhiễm nghiêm ngặt hơn và các biện pháp ngừa COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động tiêu dùng.

Theo dự báo của 62 nhà kinh tế của Reuters, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc có thể tăng khoảng 8% trong năm 2021, thấp hơn so với dự báo tăng trưởng 8,2% đưa ra hồi tháng 10/2021, nhưng vẫn là mức tăng trưởng hàng năm cao nhất trong một thập niên.

Các nhà phân tích cho rằng mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021 một phần là do các dự báo được đặt ra trong năm 2020 ở mức thấp, thời điểm dịch COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc. Các biện pháp phong tỏa sau đó đã làm tê liệt hoạt động trên cả nước.

Chính phủ Trung Quốc dự kiến công bố số liệu GDP quý IV/2021 và cả năm 2021, cùng với hoạt động tháng 12/2021 vào ngày 17/1.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế đang chậm lại, vốn đang phải đối mặt với thách thức mới từ sự lây lan nhanh chóng gần đây của biến thể Omicron.

Các nguồn tin chính sách cho biết, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế ít nhất 5% vào năm 2022 để hạn chế tình trạng thất nghiệp.

Với dự báo không mấy lạc quan, PBoC chuẩn bị đưa ra các biện pháp nới lỏng hơn, trong đó ngân hàng này có thể ưu tiên bơm nhiều tiền mặt vào nền kinh tế hơn là cắt giảm lãi suất.

Theo cuộc thăm dò, PBoC có khả năng cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng 50 điểm cơ bản trong quý I/2022.

Các nhà hoạch định chính sách cũng đã cam kết tăng cường hỗ trợ tài khóa cho nền kinh tế, đẩy nhanh việc phát hành trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương để thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng và lên kế hoạch cắt giảm thuế nhiều hơn.

Cuộc thăm dò cho thấy lạm phát tiêu dung của Trung Quốc có thể sẽ tăng lên 2,2% vào năm 2022 so với mức 0,9% trong năm 2021, trước khi giảm nhẹ xuống 2,1% vào năm 2023.

Minh Hằng (Theo Reuters)