|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Quỹ tỷ USD thuộc Dragon Capital bán ròng 3 tuần liên tiếp, nắm gần 2.000 tỷ đồng tiền mặt

22:02 | 21/10/2022
Chia sẻ
Báo cáo được quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) công bố cho thấy tổ chức này tiếp tục bán ròng trong tuần thứ hai của tháng 10.

 Tỷ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL. Nguồn: LH tổng hợp.

Báo cáo được quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) công bố cho thấy tổ chức này tiếp tục bán ròng trong tuần thứ hai của tháng 10.

Ghi nhận tại ngày 13/10, tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIL là 4,81%, cao hơn so với tỷ trọng 3,33% tại ngày 6/10. Với giá trị tài sản ròng (NAV) là 1,633 tỷ USD, lượng tiền mặt mà VEIL nắm giữ gần 78,6 triệu USD đồng (1.953 tỷ đồng).

Ước tính quỹ VEIL bán ròng 22,4 triệu USD (557 tỷ đồng) trong tuần giao dịch 6 – 13/10. Tổng cộng, quỹ lớn nhất thị trường này đã xả 64,4 triệu USD (1.600 tỷ đồng). Giai đoạn VEIL bán ròng tương đồng với thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh.

Đợt giảm sâu của chứng khoán Việt Nam tuần cuối tháng 9 đã lấy đi thành quả hồi phục trong tháng 7 và 8. Trong tháng 8 và 3 tuần đầu tháng 9, quỹ có 7 tuần duy trì ngưỡng tiền mặt dưới 1%.

Quan sát động thái giao dịch của VEIL cho thấy quỹ thường cơ cấu lại danh mục đầu tư sau giai đoạn biến động mạnh. Trong tháng 5, quỹ từng đưa tỷ trọng tiền mặt lên mức kỷ lục 8,71% (184,6 triệu USD). Sau đó quỹ giải ngân trở lại thị trường vào nhóm cổ phiếu phân bón, hóa chất, dầu khí.

Thường quỹ VEIL sẽ giải ngân trở lại thị trường tỷ trọng tiền mặt trong tài khoản vượt ngưỡng 5%. Ở thời điểm này quỹ VEIL công bố bán ra một số mã như GEX, STB.

Về danh mục đầu tư của quỹ, Top10 khoản đầu tư lớn nhất chiếm 63,62%, vẫn là những mã quen thuộc như MWG, VPB, ACB, HPG, FPT, VHM, GAS, VCB, DCM và DXG.

Tính đến ngày 13/10, tỷ suất lợi nhuận đầu tư của quỹ là -35,3, kết quả tồi tệ nhất với VEIL trong 5 năm trở lại đây. Đây là mức giảm tương đương với thị trường chung.

Hoàng Linh

Giá xăng JetA1 tăng vọt, các hãng hàng không Việt Nam 'rục rịch' phụ thu phí nhiên liệu, tạm dừng đường bay
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.