|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Quy hoạch huyện Hoài Đức

Hà Nội duyệt làm đường nối Vành đai 3,5 tại Hoài Đức

Hà Nội duyệt làm đường nối Vành đai 3,5 tại Hoài Đức

Tuyến đường liên khu vực 6 tại huyện Hoài Đức vừa được duyệt chỉ giới đường đỏ với chiều dài 3,6 km, trong đó sẽ xây dựng cầu vượt trực thông với đường Vành đai 3,5.
Nhà đất -08:15 | 15/08/2021
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -06:34 | 14/12/2020
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Nhà đất -07:30 | 13/12/2020
Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình đến gần Vành đai 4

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình đến gần Vành đai 4

Tuyến đường nối Mỹ Đình đến gần Vành đai 4 theo qui hoạch đi qua nhiều khu vực quan trọng của Thủ đô Hà Nội.
Nhà đất -07:00 | 05/09/2020
Tổng Hợp Đường Sẽ Mở Theo Qui Hoạch Ở Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Tổng Hợp Đường Sẽ Mở Theo Qui Hoạch Ở Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Hai xã An Khánh và Di Trạch, thuộc huyện Hà Đức, Hà Nội sẽ được thực hiện dự án mở rộng thêm đường. Cụ thể, 3 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã An Khánh và 3 đường mở ở xã Di Trạch. Vị trí, điểm đầu, điểm kết thúc, quảng đường và các tuyến đường nào được mở rộng thêm,...Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ chi tiết trong nội dung dưới đây.

Thông tin đường sẽ mở theo qui hoạch ở huyện Hoài Đức

Theo như kế hoạch trước đó, thì đường sẽ mở theo qui hoạch ở huyện Hoài Đức gồm có 3 đường mở ở xã An Khánh và 3 đường sẽ mở ở xã Di Trạch. Cụ thể đó là những tuyến đường nào, mời bạn tham khảo dưới đây.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức

- Vành đai 3,5: Dài khoảng 982m, điểm bắt đầu từ nút giao Dương Nội - Đại lộ Thăng Long và sẽ kết thúc ở đoạn gần trường Quốc tế Việt Mỹ tại khu đô thị Bắc An Khánh.

- Đường từ Vinhomes Thăng Long đến Vinhomes Smart City: Đoạn đường này dài khoảng 2,05km; điểm đầu ở Vinhomes Thăng Long khu Long Hưng 1 và điểm kết thúc ở Vành đai 3,5 sát với Vinhomes Smart City. Tuyến đường sẽ sẽ đi qua khu Long Phú 4 và Thiên Đường Bảo Sơn.

-  Đường từ cầu vượt An Khánh đến đường 72:  Tuyến đường này dài khoảng 2,530km, điểm đầu từ cầu vượt An Khánh THCS An Khánh sang khu đô thị Nam An Khánh sang đường Long Khánh 7 của Vinhomes Thăng Long sau đó sang khu vực Ngãi Cầu, đi trùng với đường qua Nhà văn hóa thôn Ngãi Cầu và giao với đường 72, đi thẳng cho đến hết đại bàn xã Khánh An.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức

- Vành đai 3,5: Tuyến đường này dài khoảng 1,56km; vành đai 3,5 sẽ bắt đầu từ đoạn bên hông chung cư CT1 Vân Canh và kết thúc ở đoạn gần Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia.

- Đường từ khu đô thị Vân Canh đến Sơn Đồng: Tuyến đường này sẽ bắt đầu từ đoạn bên hông chung cư CT1 Vân Canh, tuyến này cắt qua đường DT422B và chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng của xã Di Trạch.

- Đường nối Vành đai 3,5 với Kim Chung - Di Trạch: Đây là tuyến đường nối vành đai 3,5 với đường Kim Chung - Di Trạch, và tổng dài khoảng 1,3km. Tuyến có điểm đầu ở Vành đai 3,5 gần với nút giao đường Di Ái và kết thúc ở đường Kim Chung - Di Trạch đoạn cách trường Tiểu học Kim Chung A khoảng 220 m. Tuyến đường này trên thực tế đang xây dựng.

Dự án mở đường rộng 40m ở huyện Hoài Đức, Hà Nội

Theo qui hoạch, ngoài 3 đường sẽ mở ở xã Khánh An và Di Trạch thì có thêm dự án xây đường rộng 40m ở huyện Hoài Đức.

Tuyến đường nối Vành đai 3,5 đến đường liên khu vực số 2 thuộc địa phận huyện Hoài Đức, Hà Nội. Dự án vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Theo Quyết định số 4122 của UBND TP Hà Nội vừa được Phó chủ tịch TP Nguyễn Thế Hùng ký và ban hành "phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường", tuyến đường nối vành đai 3,5 đến đường liên khu vực số 2.

Tuyến đường có chiều rộng 40m gồm 2 làn đường xe chính rộng 2x12m (dự kiến có bố trí làn dành riêng cho xe buýt), dải phân cách giữa rộng 3m, hè 2 bên rộng 2x6,5 m. Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tuyến đường này nối 3 phân khu đô thị S1, S2, S3 thuộc tuyến nối đường 70 - xã Vân Canh - Khu đô thị Vườn Cam - Sơn Đồng, tỷ lệ 1/500 tại xã Vân Canh, Lại Yên và Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về phương án chỉ giới đường đỏ, hoàn chỉnh hồ sơ để trình duyệt theo quy định.

Như vậy, theo qui hoạch thì có 3 đường sẽ mở ở xã Khánh An và 3 đường sẽ mở ở xã Di Trạch huyện Hoài Đức. Để biết thêm thông tin chi tiết các tuyến đường sẽ mở theo qui hoạch ở các quận, huyện khác tại thành phố Hà Nội, mời bạn đọc quan tâm theo dõi chi tiết trên trang website chính thức của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn độc giả đã quan tâm, hẹn gặp lại trong những bài viết mới nhất sắp tới.