|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Quỹ đầu tư quy mô tỷ USD tại Việt Nam hạn chế giao dịch với nhà đầu tư nộp thuế tại Nga

11:30 | 28/02/2022
Chia sẻ
Mới đây, giám đốc Quỹ PYN Elite đã đưa ra những thông cáo về việc hạn chế giao dịch đối với các nhà đầu tư đang nộp thuế tại Nga.

Ban điều hành của quỹ Pyn Elite Fund (Phần Lan) đã đưa ra quyết định về việc không chấp nhận bất cứ nhà đầu tư nào đang sinh sống và trả tiền thuế cho Chính phủ Nga. Quyết định này dựa trên cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. 

Theo góc nhìn nhà lãnh đạo quỹ, cuộc xung đột này sẽ đưa hàng ngàn các sinh mạng tại đất nước Ukraine vào thời kỳ kinh hoàng.

Nói thêm, nhà quản lý quỹ PYN cho rằng động thái của Nga đã phá bỏ đi quan hệ hợp tác và trao đổi tự do giữa các quốc gia. Hành động này của Nga thể hiện dấu hiệu "khủng bố" và mọi người dân đóng thuế cho Chính phủ Nga đều bị nghi ngờ có liên quan đến việc tài trợ và ủng hộ cho hành động này.

Ban lãnh đạo của Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động đối với Chính phủ Ukraine. 

Do đó, Pyn Elite Fund đánh giá quyết định mới này đưa ra nhằm tác động gián tiếp lên Chính phủ Nga thông qua việc ảnh hưởng lên người dân của Nga, người dân phải có trách nghiệm ngăn cản hành động các nhà lãnh đạo Nga.

Thông tin thêm về Pyn Elite Fund, quỹ từ Phần Lan này đã có nhiều năm đầu tư tại Việt Nam. Về quy mô danh mục, tài sản thuộc quyền quản lý (AuM) của quỹ Pyn tính đến cuối tháng 1 đạt 886,3 triệu Euro, tương đương 1,014 tỷ USD. Quy mô này lần đầu đưa quỹ Pyn gia nhập nhóm quỹ tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam như VEIL do Dragon Capital quản lý hay VOF thuộc VinaCapital.

Mới đây, Pyn Elite Fund (Phần Lan) cũng công bố kết quả đầu tư khởi sắc trong tháng đầu năm với tỷ suất lợi nhuận đạt 2,71%. Theo quan sát, kết quả đầu tư trong năm nay của quỹ Pyn được xem là tích cực nhất trong ba năm trở lại đây. Tháng đầu của năm ngoái, tỷ suất lợi nhuận của quỹ là -5,39%. Sự khởi sắc của các cổ phiếu nhóm ngân hàng đóng vai trò chính trong kết quả trên.

N. Anh

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.