Giá xăng dầu hôm nay đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp do các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga, cùng với khả năng OPEC+ sẽ tăng sản lượng.
Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai khi kế hoạch tăng sản lượng của OPEC tiếp tục lấn át kỳ vọng về một khuôn khổ thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga, theo Reuters.
Tại kỳ điều hành ngày mai 16/10, giá xăng bán lẻ có thể tăng 0,9-1,5% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính-Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Trong báo cáo hàng tháng, OPEC cho biết kinh tế toàn cầu vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc. Bên cạnh đó, việc tăng sản lượng sẽ giúp cán cân cung - cầu dầu trở nên cân bằng. Nhận định này của OPEC đánh dấu sự thay đổi so với dự báo tháng trước khi rằng thị trường thiếu hụt.
Cơ quan thống kê thuộc Bộ Năng lượng Mỹ dự báo sản lượng dầu của Mỹ trung bình đạt 13,53 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng so với mức dự báo trước là 13,44 triệu thùng/ngày. Năm ngoái, sản lượng dầu trung bình đạt kỷ lục 13,23 triệu thùng/ngày.
Giá dầu thô tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Sáu (3/10), sau khi xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng vào hôm trước, vì thị trường ngày càng lo ngại về nguy cơ dư cung trước cuộc họp của nhóm OPEC+ vào cuối tuần này.
OPEC+ sẽ thảo luận về việc đẩy nhanh vòng tăng sản lượng mới nhất trong ba đợt, mỗi đợt khoảng 500.000 thùng/ngày, nhằm giành lại thị phần, theo nguồn tin của Bloomberg.
Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 178 đồng (0,9%) lên mức 19.928 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 180 đồng (0,9%) lên mức 20.580 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày 18/9 tới đây.
Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về mức giới hạn và phương pháp đánh giá tiêu thụ nhiên liệu đối với xe mô-tô, xe gắn máy và ô tô con để lấy ý kiến rộng rãi. Đây là một trong những giải pháp chiến lược nhằm giảm phát thải CO₂, hỗ trợ mục tiêu “phát thải ròng bằng 0” vào năm 2050 mà Thủ tướng đã cam kết tại COP26.
Phần lớn các doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng từng gắn với hệ sinh thái FLC, trong đó nhiều trường hợp cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM trong thời gian dài.