|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quốc hội Thái Lan bầu thủ tướng

07:56 | 06/06/2019
Chia sẻ
Các nhà lập pháp mới của Thái Lan ngày 5-6 bỏ phiếu bầu thủ tướng với ứng viên chính thức duy nhất là đương kim Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha.

Theo The Nation, đảng được quân đội ủng hộ Palang Pracharath nắm giữ 116 ghế Hạ viện (đứng thứ 2 trong cuộc bầu cử vừa qua) và 2 đảng khác là đảng Dân chủ và đảng Bhumjai (đứng thứ 4 và 5) đủ chiếm đa số 254 ghế tại Hạ viện 500 ghế. Tại Thượng viện, 250 ghế dành cho quân đội cũng sẽ ủng hộ ứng viên Prayut.

Quốc hội Thái Lan bầu thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha

Do đảng Dân chủ, đảng lâu đời nhất của Thái Lan tham gia chính phủ liên minh do ông Prayuth lãnh đạo nên cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, lãnh đạo đảng này đã từ bỏ ghế tại  Quốc hội. Trong khi đó, liên minh 7 đảng khác trong Hạ viện với 246 ghế còn lại đã bầu ông Thanathorn Juangroongruangkit làm ứng viên thủ tướng. 

Ông Thanathorn là chủ tịch đảng Tương lai phía trước giành được 81 ghế và đứng thứ ba sau đảng Pheu Thai và được gia đình ông Shinawatra hậu thuẫn. Nhưng ông Thanathorn hiện đang bị đình chỉ chức nghị sĩ và đối mặt với cáo buộc giúp đỡ những người biểu tình dân chủ vào năm 2015 và vi phạm Đạo luật tội phạm máy tính khi lên tiếng chống lại chính quyền trong một chương trình phát trực tiếp trên Facebook vào năm 2018.

Khánh Minh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.