|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

5 tháng đầu năm, khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm, khách Thái Lan tăng gần 48% so với cùng kỳ

15:14 | 29/05/2019
Chia sẻ
Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 7,3 triệu lượt người, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi khách Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm, thì khách Nhật, Hàn... đều tăng, đặc biệt khách Thái Lan tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước.
5 tháng đầu năm, khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm, khách Thái Lan tăng gần 48% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019. Theo đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ghi nhận nhiều con số tích cực.

Cụ thể, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 5 đạt hơn 1,3 triệu lượt người, giảm gần 10% so với tháng trước nhưng lại tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, khách đến từ châu Á tăng 16%; từ châu Âu tăng 7%; từ châu Mỹ tăng 4%; từ châu Úc tăng 8%; từ châu Phi tăng 13%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 7,3 triệu lượt người, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 5,7 triệu lượt người, tăng 6%; bằng đường bộ đạt hơn 1,4 triệu lượt người, tăng 24%; bằng đường biển đạt 130.000 lượt người, giảm gần 18%.

Xét theo khu vực, khách đến từ châu Á đạt hơn 5,6 triệu lượt người, chiếm 77% tổng số khách du lịch đến nước ta, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong khi lượng khách Trung Quốc đến nước ta giảm nhẹ, thì khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... đều tăng lên so với cùng kỳ. Đặc biệt, khách Thái Lan đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay tăng đến gần 48% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 215.000 lượt người.

Khách đến từ châu Âu đạt hơn 1 triệu lượt người, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách từ các thị trường chính như Liên bang Nga, Pháp, Đức... đều tăng.

Còn khách đến từ châu Mỹ đạt hơn 441.000 lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, phần lớn trong số đó là khách đến từ nước Mỹ, hơn 329.000 lượt người. 

Khách đến từ châu Úc đạt hơn 196.000 lượt người, tăng gần 2%, trong đó khách đến từ Australia đạt hơn 175.000 lượt người.

Khách đến từ châu Phi đạt 19.700 lượt người, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trước đó, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 của Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I/2019 đạt hơn 4,5 triệu lượt người, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 3,5 triệu lượt người, tăng gần 5%; đến bằng đường bộ đạt hơn 900.000 lượt người, tăng 26%; đến bằng đường biển đạt 75.000 lượt người, giảm 37%.

Thu Hà