|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Quĩ đầu tư giai đoạn sớm tập trung vào Đông Nam Á, mỗi lần rót vốn 100.000 USD

15:56 | 13/10/2020
Chia sẻ
Chiến lược của iSeed là đầu tư vào các quốc gia Đông Nam Á cho các startup giai đoan sớm, giai đoạn hạt giống.

Ông Utsav Somani, CEO tại thị trường Ấn Độ và đồng sự Wing Vasiksiri của một nền tảng kết nối các công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư AngelList vừa quyết định thành lập một quĩ đầu tư mới. Quĩ sẽ có tên iSeed SEA, và sẽ tập trung vào các startup Đông Nam Á. Quĩ cũng là một thành viên của quĩ iSeed Ấn Độ.

Quĩ iSeed SEA qui tụ các nhà đầu tư giai đoạn sớm như Naval Ravikant (chủ tịch và nhà sáng lập AngelList); Kunal Bahl và Rohit Bansal (đồng sáng lập sàn thương mại điên tử Snapdeal); Jonathan Swanson (nhà sáng lập và chủ tịch ứng dụng kết nối Thumbtack).

"Chúng tôi sắp đạt những thành tựu đầu tiên và đã sẵn sàng rót vốn. Quĩ sẽ tập trung vào các thị trường Việt Nam, Singapore, Indonesia và Thái Lan)", Wing Vasiksiri, đối tác quản lí của quĩ iSeed SEA, phát biểu.

Hiện tại, iSeed đã đầu tư vào hai dự án và cam kết rót vốn vào thêm 4 công ty khởi nghiệp khác. Quĩ muốn rót vốn vào 20-30 thương vụ, với qui mô khoảng 100.000 USD một lượt đầu tư.

Xuất hiện quĩ đầu tư giai đoạn sớm tập trung vào thị trường Việt Nam, mỗi lần rót 100.000 USD - Ảnh 1.

Quĩ iSeed SEA sẽ tập trung vào các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ảnh: e27

Đông Nam Á đang nổi lên như một thị trường màu mỡ với các nhà đầu tư khởi nghiệp. Với dân số hơn 670 triệu trên 11 quốc gia, Đông Nam Á hiện có 13 "kì lân", và con số này có thể tăng trong tương lai.

Ông Wing Vasiksiri giải thích rằng sự chuyển dịch đang diễn ra trong đầu tư startup tại Đông Nam Á. Các quĩ bắt đầu dần chuyển dịch sang đầu tư từ Series A tới các vòng sau. Xu hướng ấy đã tạo nên một khoảng trống mà iSeed SEA có thể tận dụng khi sử dụng chiến lược đầu tư vào các startup giai đoạn sớm, giai đoạn ươm mầm.

"Tình trạng này tương đối giống với thị trường Mỹ, khi cứ 4-5 năm lại xuất hiện một quĩ đầu tư giai đoạn sớm. Việc có thêm nhiều vốn đổ vào một thị trường là tín hiệu tích cực cho tất cả mọi người, cho phép các nhà sáng lập thử nghiệm nhiều mô hình mới. Sự đổi mới đến từ các startup chứ không phải từ các tập đoàn lớn", ông Wing Vasiksir kết luận.


Tiểu Phượng