|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quảng Ngãi đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hoá dầu và năng lượng quốc gia

10:09 | 10/02/2025
Chia sẻ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Đề án Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và Đề án Phát triển huyện đảo Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển - đảo.

Tại buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi diễn ra chiều ngày 9/2, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng cho phép đưa vào một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và nguồn lực thực hiện hiệu quả một số đề án, theo Báo Đầu tư.

Hai đề án được đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù gồm: Đề án Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và Đề án Phát triển huyện đảo Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển - đảo.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, hiện vẫn chưa xác định được thời điểm cấp khí từ mỏ Cá Voi Xanh nên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa thể trình cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án mặc dù công tác thẩm định đã hoàn thành.

Để sớm đầu tư đưa vào hoạt động các Nhà máy Điện khí tại Trung tâm điện khí Dung Quất, UBND Quảng Ngãi đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, nghiên cứu đề xuất Chính phủ và Thủ tướng cho phép tạm thời chuyển sang phương án sử dụng nguyên liệu khí hóa lỏng nhập khẩu hoặc nguyên liệu khác thay thế nguyên liệu khí dự kiến khai thác tại mỏ khí Cá Voi Xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị Thủ tướng thống nhất chủ trương giao Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật, loại bỏ phần diện tích chồng lấn trong quá trình rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản hoặc cấp phép khai thác, chế biến và sử dụng mỏ titan.

Trong đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thủ tướng cho phép địa phương tiếp tục thực hiện Dự án tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh theo đúng Quy hoạch đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Đối với kiến nghị liên quan đến đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ đã chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi xây dựng thực hiện Đề án và cũng đã có Tờ trình lên Thủ tướng vào tháng 12/2024 để xem xét phê duyệt, thông tin từ Tạp chí Công thương.

Theo Thứ trưởng, đề án đã đưa ra các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, các giải pháp để thu hút đầu tư cho Trung tâm Lọc hoá dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Về kiến nghị liên quan đến việc sớm đưa vào hoạt động các Nhà máy Điện khí tại Trung tâm điện khí Dung Quất và mỏ Cá Voi Xanh, Thứ trưởng cho hay, Bộ Công Thương đang tích cực thúc giục các Bộ, ngành và các bên liên quan giải quyết các khó khăn của chuỗi dự án, sớm trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phát triển mỏ.

Về đề xuất tạm thời sử dụng khí LNG nhập khẩu để thay thế, Bộ Công Thương cho biết sẽ trao đổi lại với các đơn vị liên quan và phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi để tính toán lại các chi phí, cân đối đầu vào đầu ra.

Về vấn đề chồng lấn Quy hoạch tỉnh với Quy hoạch ngành khoáng sản, cụ thể là chồng lấn quy hoạch khai thác khoáng sản titan với dự án tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Thứ trưởng cơ bản đồng tình với đề xuất của địa phương.

Theo đó, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản đối với diện tích chồng lấn.

Anh My

CEO REE: 'Khó khăn nhất là quy trình cấp phép, có dự án điện rác ba năm vẫn chưa được thông qua'
Theo bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng Giám đốc REE, ngoài điều kiện về PPA và DPPA, việc khó khăn nhất hiện nay là quy trình cấp phép. Ở địa bàn Trà Vinh và TP HCM, REE có dự án xử lý rác, tận dụng nhiệt để phát điện, nhưng ba năm vẫn chưa thông qua được.