|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV Power báo lãi gần 1.500 tỷ đồng sau 9 tháng

14:09 | 17/10/2025
Chia sẻ
9 tháng đầu năm, PV Power ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 16% và 30%  so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2025 với sản lượng điện đạt 13.481 triệu kWh, tăng 18% so với cùng kỳ và hoàn thành 71,5% kế hoạch năm (18.864 triệu kWh).

Cụ thể, doanh thu hợp nhất 9 tháng ước đạt 25.900 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.443 tỷ đồng, tăng gần 30% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Ở cấp công ty mẹ, doanh thu ước đạt 19.257 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch và tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 901 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ 2024.

Tính riêng quý III, công ty đạt doanh thu 8.351 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế khoảng 210 tỷ đồng, giảm 54% so với quý III/2024 (453 tỷ đồng).

Theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, PV Power đặt mục tiêu doanh thu 38.185 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 439 tỷ đồng, giảm 88% so với năm trước.

Như vậy, sau 9 tháng, PV Power đã thực hiện được 68% kế hoạch doanh thu cả năm và vượt 250% chỉ tiêu lợi nhuận năm đặt ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Doanh thu bán điện 9 tháng ước khoảng 24.881 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Nhà máy điện Vũng Áng 1, tiếp theo là Nhơn Trạch 1 & 2 và Cà Mau 1 & 2.

 Nguồn: PV Power

Về công tác thoái vốn, doanh nghiệp cho biết đang gặp nhiều khó khăn do thị trường chưa thuận lợi, trong khi phần lớn danh mục thoái vốn là các công ty chưa đại chúng. Tổng công ty cho hay đang theo dõi sát diễn biến thị trường để xây dựng lộ trình thoái vốn phù hợp cho từng đơn vị, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Trong quý IV, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất trên 5.542 triệu kWh, lợi nhuận trước thuế 743 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn khí LNG để bổ sung cho các nhà máy Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2, đồng thời đàm phán với PV Gas về nguồn cung khí mới cho Cà Mau 1 & 2.

Thuỳ Linh

Tầm nhìn sâu xa của Trung Quốc và thất bại của Mỹ trong ván cờ đất hiếm
Bắc Kinh đang nắm giữ một con át chủ bài có khả năng làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế và quân sự phương Tây: đất hiếm. Bằng một chiến lược dài hơi gần 40 năm, Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với nguồn tài nguyên nền tảng của thế kỷ XXI.