|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Phú Thọ sắp đấu thầu tìm chủ cho hai dự án hơn 1.300 tỷ đồng

07:18 | 22/03/2021
Chia sẻ
Từ quý II/2021, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu nhà ở đô thị phía Nam thị trấn Hạ Hòa quy mô hơn 12 ha và Khu nhà ở đô thị Nam Sông Thao quy mô hơn 8 ha.
Phú Thọ sắp đấu thầu tìm chủ cho hai dự án hơn 1.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một góc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: hahoa.phutho.gov.vn).

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư hai dự án Khu nhà ở đô thị tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Cụ thể, Khu nhà ở đô thị phía Nam thị trấn Hạ Hòa có diện tích sử dụng đất hơn 12 ha, được thực hiện tại khu vực phía Nam thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 780 tỷ đồng. Dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Còn Khu nhà ở đô thị Nam Sông Thao có diện tích sử dụng đất hơn 8 ha, được thực hiện tại địa bàn Khu 5, thị trấn Sông Thao (nay là thị trấn Cẩm Khê), huyện Cẩm Khê. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 550 tỷ đồng.

Dự án gồm các căn nhà ở liền kề, biệt thự, công trình công cộng, công trình giáo dục (trường mầm non), hệ thống hạ tầng kỹ thuật,...

Cả hai dự án trên sẽ được đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ quý II/2021.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã công bố danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án trên.

Theo tìm hiểu, thờ gian gần đây, Phú Thọ liên tục công bố thông tin tìm chủ cho loạt dự án Đơn cử như: Khu nhà ở đô thị phía Bắc xã Trưng Vương (TP Việt Trì) với quy mô hơn 24 ha, tổng mức đầu tư gần 1.304 tỷ đồng; Khu nhà ở đô thị Đầm Phai (huyện Hạ Hòa) với quy mô hơn 11 ha, tổng vốn đầu tư hơn 855 tỷ đồng; Khu nhà ở tại Khu Lèn (xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập) với quy mô hơn 13 ha, tổng vốn đầu tư hơn 863 tỷ đồng; Khu nhà ở đô thị Tiên Cát (TP Việt Trì) với quy mô hơn 14 ha, tổng vốn đầu tư gần 968 tỷ đồng,...

Hà Lê

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.