|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Phú Quốc không cần quá nhiều sân golf

08:25 | 16/03/2019
Chia sẻ
Sở Xây dựng Kiên Giang đã tổ chức họp lấy ý kiến về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc.
Phú Quốc không cần quá nhiều sân golf - Ảnh 1.

Thị trấn An Thới (Phú Quốc) nhìn từ cáp treo. Ảnh: Hoàng Trung.

Sáng 15.3, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND H.Phú Quốc tổ chức họp lấy ý kiến về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc.

Chuyển vị trí sân golf từ Bãi Sao sang Bãi Khem

Theo quy hoạch được trình vào sáng 15.3, Phú Quốc sẽ chuyển vị trí sân golf từ Bãi Sao sang Bãi Khem. Theo đó, chuyển 275 ha đất du lịch sinh thái tại Bãi Sao (trong đó có 220 ha đất sân golf) thành 41,3 ha đất du lịch, 36 ha đất cây xanh cảnh quan, 1,8 ha đất công viên chuyên đề, 5 ha đất dịch vụ, 192,7 ha đất đô thị du lịch đa chức năng; chuyển 12,3 ha đất rừng phòng hộ thành 4,7 ha đất công viên chuyên đề và 7,6 ha đất đô thị đa chức năng.

Ở xã Bãi Thơm, tổng diện tích điều chỉnh khoảng 142,6 ha. Trong đó chuyển khoảng 130 ha đất nông nghiệp sang đất du lịch và 12,6 ha đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, giữ lại làng chài có bố trí khu hậu cần nghề cá. Điều chỉnh sân golf từ xã Bãi Thơm về Đồng Cây Sao (xã Cửa Dương) với diện tích 230 ha

Thống kê cho thấy, trên đảo Phú Quốc hiện có khoảng 208 dự án du lịch, tổng diện tích khoảng 4.895 ha. Đối với các dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết sẽ điều chỉnh diện tích đất biệt thự thành đất ở, không hình thành đơn vị ở. Còn đối với đất du lịch chưa lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh 20% quỹ đất sang đất ở nhưng không hình thành đơn vị ở, có thể bao gồm cả căn hộ cao tầng.

Có quỹ đất cho nước mắm Phú Quốc

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND H.Phú Quốc, đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh, của đơn vị tư vấn đã có bản quy hoạch giúp trong quá trình thực hiện được sát với thực tế, giúp Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững hơn. Tuy nhiên, ông Huỳnh băn khoăn về vấn đề đánh giá tài nguyên, cần tính toán lại diện tích đất rừng, có giới hạn ranh giới rõ ràng để địa phương thuận tiện trong việc quản lý.

Du khách đến đảo ngọc Phú Quốc viếng chùa cầu an năm mới Tàu ra đảo Phú Quốc vắng khách, vẫn tăng chuyến những ngày Tết Casino cho người Việt đầu tiên chính thức mở cửa

Về quy hoạch sử dụng đất, ông Huỳnh yêu cầu xác định lại vị trí, quy mô của trung tâm hành chính của huyện. Trong đó chú trọng đến trung tâm hành chính của 2 thị trấn Dương Đông và An Thới; quan tâm đến quỹ đất mở rộng 2 thị trấn này, do dự báo trong những năm tới đây, dân số ở 2 thị trấn này tăng rất nhanh. Ngoài ra, để Phú Quốc là hòn đảo văn minh, cần chú trọng đến quỹ đất khôi phục sông, rạch, suối để thoát nước tránh ngập lụt. Bên cạnh đó cũng phải lưu ý việc phát triển chợ truyền thống, bãi xe... ở giữa khu dân cư đông đúc.

Về làng nghề truyền thống, ông Huỳnh đề nghị phải xác định danh nghĩa cho làng nghề truyền thống, cụ thể, phải có danh phận cho nước mắm Phú Quốc, và có hẳn một khu đất để dành cho làng nghề này. Đề nghị chuyển 30 ha đất du lịch tại Vịnh Đầm thành đất tiểu thủ công nghiệp và giao cho làng nghề truyền thống nước mắm phát triển sản xuất. "Phú Quốc không nên quy hoạch sân golf quá nhiều vì trước đây đã từng có những bài học xương máu về việc dành quá nhiều quỹ đất cho sân golf"- ông Huỳnh nhấn mạnh.

Hoàng Trung