Như hai mặt của một đồng xu, mô hình mua trước tập sau giúp hội viên phòng gym tiết kiệm chi phí, nhưng ngược lại, đang tiềm ẩn nhiều rủi ro khi phòng đóng cửa hoặc chuyển sang chủ sở hữu mới.
Dù pháp luật có quy định để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhưng thực tế, việc đòi lại toàn bộ số tiền đã thanh toán rất khó khăn, thậm chí "gần như vô phương cứu chữa" nếu xét đến thời gian, chi phí và công sức mà khách hàng phải bỏ ra.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo người tiêu dùng trước sự gia tăng các chiêu thức biến phí tập luyện thành khoản vay tín dụng ngầm tại các phòng tập gym.
Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng việc thu hút doanh nghiệp FDI lên sàn không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu huy động vốn, mà còn liên quan đến quy mô thương vụ, thanh khoản và quyền kiểm soát của cổ đông hiện hữu.