|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

'Phối cảnh các công trình ở Hồ Gươm chưa phải phương án cuối'

20:45 | 10/09/2026
Chia sẻ
Các hình ảnh công trình trong đồ án quy hoạch Hồ Gươm đang lấy ý kiến chỉ nhằm minh họa định hướng tổ chức không gian, chưa phải phương án kiến trúc cuối cùng, theo Sở Xây dựng Hà Nội.

Chiều 10/9, ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết các hình ảnh công trình, không gian trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Hồ Gươm và phụ cận là phương thức thể hiện trực quan định hướng quy hoạch để người dân, chuyên gia có cơ sở góp ý. Các hình ảnh này không phải hồ sơ thiết kế kiến trúc, cũng không có nghĩa hình thức cụ thể của từng công trình đã được quyết định.

"Quy mô, chức năng, tổ chức không gian và các chỉ tiêu quy hoạch sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt đồ án", ông Nguyên nói.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Bá Nguyên. Ảnh: Võ Hải

Theo ông, quy hoạch phân khu là bước cụ thể hóa định hướng quy hoạch cấp trên trên một khu vực, xác định chức năng, diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất từng ô phố cùng yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Một nội dung của quy hoạch phân khu là thiết kế đô thị, trong đó xác định các chỉ tiêu về khoảng lùi, cảnh quan dọc trục đường chính, khu trung tâm, không gian mở và công trình điểm nhấn. Vì vậy, hồ sơ cần hình ảnh để minh họa định hướng tổ chức không gian.

"Không nên đồng nhất những hình ảnh công trình trong hồ sơ lấy ý kiến với phương án kiến trúc đã được quyết định. Đây là công cụ để thể hiện trực quan hơn định hướng quy hoạch, giúp người dân và các chuyên gia có cơ sở cụ thể để góp ý", ông Nguyên nói.

Điều chỉnh quy hoạch phân khu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới là cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Ở bước này, yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, chỉ tiêu và giải pháp đối với từng khu vực, công trình sẽ tiếp tục được cụ thể hóa.

"Phương án cuối cùng vẫn phải trải qua đầy đủ các bước nghiên cứu lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định", Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định.

Theo đại diện Sở Xây dựng, Hồ Gươm là không gian đặc biệt của Thủ đô, có giá trị về lịch sử, văn hóa và cảnh quan nên các quyết định liên quan phải được nghiên cứu kỹ, có cơ sở khoa học, phù hợp quy hoạch và tính đến ý kiến người dân. Mục tiêu là bảo tồn, phát huy giá trị Hồ Gươm, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Phối cảnh tổng thể khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận trong hồ sơ lấy ý kiến. Nguồn: UBND TP Hà Nội

Từ ngày 7 đến 26/9, Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực Hồ Gươm và phụ cận, cùng một phần phân khu H1-1C. Phạm vi nghiên cứu rộng 65,89 ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Đồ án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, theo hướng bảo tồn, tái thiết nội đô lịch sử, phát huy giá trị không gian kiến trúc, di sản văn hóa và cảnh quan. Ý tưởng tổng thể là tổ chức Hồ Gươm như một quảng trường lớn, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn thành không gian "Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật".

Không gian quanh hồ được nghiên cứu mở rộng chủ yếu về phía Bắc và phía Đông, bổ sung quảng trường, công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng và các công trình kiến trúc điểm nhấn. Một số công trình hiện hữu như trụ sở HĐND, UBND thành phố, rạp Khăn quàng đỏ, khối nhà Cung Thiếu nhi và một số hạng mục thuộc Bưu điện Hà Nội được nghiên cứu hạ giải hoặc chỉnh trang để tái cấu trúc không gian.

Tại phía Bắc Hồ Gươm, đồ án đề xuất mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và xây Khải Hoàn Môn cao khoảng 36 m làm điểm nhấn kiến trúc. Công trình gồm hai khối vươn cao, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc, tạo trục nhìn hướng về Hồ Gươm và Tháp Rùa.

Sau khi các phương án được công bố, quy hoạch nhận nhiều ý kiến về việc tổ chức không gian, kiến trúc mới và bảo tồn cảnh quan, di sản quanh Hồ Gươm. Trong đó, vị trí và hình thức kiến trúc của Khải Hoàn Môn là một trong những nội dung nhận được nhiều góp ý.

 

Võ Hải

Nguy cơ dòng vốn tháo chạy khỏi Trung Quốc ngày càng tăng
Lợi suất trái phiếu Trung Quốc thấp hơn hẳn so với Mỹ, có thể tạo động lực để các nhà đầu tư đem tiền ra nước ngoài nhằm kiếm lời cao hơn.