|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

‘Khải Hoàn Môn’ cao 36m xuất hiện trong phương án tái cấu trúc không gian quanh Hồ Gươm

14:15 | 08/09/2026
Chia sẻ
Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, trong đó nghiên cứu mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và bố trí một công trình biểu tượng “Khải Hoàn Môn” lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc.

Theo Cổng thông tin Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, UBND phường Hoàn Kiếm, phối hợp với UBND phường Cửa Nam, đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận trong thời gian từ ngày 7/9 đến hết ngày 26/9/2026.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, mục tiêu của việc lấy ý kiến lần này là công khai thông tin, tiếp nhận ý kiến của người dân để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan của khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Phạm vi nghiên cứu có ranh giới phía Bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây giáp Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, khu vực Nhà thờ Lớn, Nhà Chung và Quang Trung; phía Đông giáp Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Lê Lai, khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lý Đạo Thành, Tông Đản, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Khánh Dư.

Phạm vi quy hoạch có diện tích khoảng 66 ha, nằm trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Khu vực này gồm toàn bộ phạm vi Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, tỷ lệ 1/2.000, với diện tích khoảng 64 ha và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C.

Phương án nghiên cứu đề xuất tổ chức lại không gian phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, trong đó có việc mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nghiên cứu bố trí một công trình biểu tượng mang tên “Khải Hoàn Môn”.

Phối cảnh dự kiến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Quảng trường Hòa Bình với biểu tượng “Khải hoàn môn”. (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Khải Hoàn Môn lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc

Hồ Hoàn Kiếm được định hướng trở thành trung tâm của một chỉnh thể không gian lớn, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, qua đó hình thành không gian lịch sử - văn hóa - nghệ thuật.

Tại phía Bắc hồ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nghiên cứu mở rộng, hình thành một quảng trường lớn hơn và tăng cường kết nối giữa khu vực hồ với hệ thống công viên, quảng trường phía Đông.

Trong không gian này, phương án đưa ra ý tưởng bố trí công trình biểu tượng “Khải Hoàn Môn”, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc đang vươn lên.

Theo hồ sơ phương án được công bố, công trình này được nghiên cứu như một điểm nhấn kiến trúc tại khu vực quảng trường, đồng thời tạo dấu ấn thị giác trên trục không gian phía Bắc hồ Hoàn Kiếm.

Không gian quanh công trình cũng được nghiên cứu gắn với hệ thống quảng trường, không gian công cộng và các tuyến kết nối dành cho người đi bộ.

Tái cấu trúc không gian quanh hồ Gươm

Ngoài khu vực phía Bắc, phương án quy hoạch đề xuất một loạt định hướng tái cấu trúc không gian xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tại phía Đông hồ, Hà Nội nghiên cứu hình thành hệ thống quảng trường, công viên tại khu vực UBND Thành phố, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong; đồng thời tổ chức lại không gian quanh đền Bà Kiệu và nghiên cứu bố trí công trình tưởng niệm Liệt sĩ Thủ đô.

Các không gian này được định hướng kết nối với khu vực Đinh Lễ - Tràng Tiền và các không gian thương mại, dịch vụ phù hợp.

Khu vực công viên - quảng trường phía Đông được nghiên cứu phát triển không gian ngầm để bổ sung các chức năng dịch vụ, công cộng và kết nối với ga C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2. Mục tiêu là hình thành khu vực TOD gắn với văn hóa, dịch vụ và thương mại.

Tại phía Tây hồ, phương án nghiên cứu nối dài phố Nhà Thờ ra hồ Hoàn Kiếm, kết nối với phố Lê Thái Tổ để hình thành không gian mở và phố đi bộ.

Khu vực phía Đông Nam được nghiên cứu tổ chức không gian thương mại quy mô nhỏ kết hợp cà phê, ki-ốt; nhấn mạnh trục Tràng Tiền kết nối hồ Hoàn Kiếm với Nhà hát Lớn. Tuyến Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền cũng được nghiên cứu tổ chức thành không gian đi bộ.

Đề xuất nhiều công trình mới, kiểm soát chặt tầng cao

Phương án quy hoạch cũng đưa ra định hướng tái cấu trúc một số khu vực đang có công trình hiện hữu.

Tại khu vực trụ sở UBND Thành phố, phương án nghiên cứu bố trí công trình mới cao 9 tầng nổi và 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất. Một số công trình hiện hữu như trụ sở HĐND, UBND Thành phố, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi được nghiên cứu hạ giải; ba khối kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý được nghiên cứu giữ lại.

Tại khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình được đánh giá là chưa phù hợp, đồng thời nghiên cứu giải pháp gợi nhắc hình ảnh, hình thái kiến trúc của Chùa Báo Ân cũ tại khu vực trung tâm khuôn viên Bưu điện.

Ở phía Tây hồ Hoàn Kiếm, phương án còn nghiên cứu bố trí một công trình khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố tại số 2 Tràng Thi và khu vực lân cận.

Đối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và khu vực phụ cận, định hướng là tăng cường kết nối hệ thống quảng trường, vườn hoa, bảo tàng và không gian kiến trúc cảnh quan phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Đồng thời, phương án nghiên cứu hợp nhất Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Cách mạng cũ thành một quần thể văn hóa liên thông trên mặt đất và không gian ngầm. Tại khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ sau khi hợp nhất, phương án đưa vào nghiên cứu công trình mới mang tên “Tháp Tài chính Quốc tế”.

Theo yêu cầu đặt ra, các công trình xây dựng mới trong khu vực phải được kiểm soát về vị trí, tầng cao, hình khối, kiến trúc và trục nhìn, tránh che chắn các hướng nhìn quan trọng hoặc làm suy giảm giá trị của các công trình lịch sử, văn hóa.

Nghiên cứu không gian ngầm, kết nối ga C9

Một trong những nội dung đáng chú ý của phương án là tổ chức đồng bộ giao thông mặt đất và không gian ngầm.

Không gian ngầm được nghiên cứu theo hướng đa chức năng, có thể kết hợp giao thông, bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ, văn hóa và các chức năng hỗ trợ.

Tại một số khu vực quảng trường, công viên, phương án nghiên cứu bố trí từ 3 đến 3,5 tầng hầm, đồng thời kết nối với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2.

Việc phát triển không gian ngầm được đặt trong tổng thể kết nối hồ Hoàn Kiếm với Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các khu vực phát triển mới, qua đó tăng khả năng tiếp cận bằng giao thông công cộng và mở rộng không gian dành cho người đi bộ.

Nguyên Ngọc

TS. Cấn Văn Lực: Tăng trưởng GDP quý III có thể đạt 9,5% - 10%, cả năm khoảng 9%
Theo dự báo của TS. Cấn Văn Lực, tăng trưởng kinh tế quý III có thể đạt khoảng 9,5% đến 10%. Mục tiêu tăng trưởng 9% cho cả năm nay là hoàn toàn khả thi.