Phó thủ tướng: Xử lý đến cùng vướng mắc đất đai của doanh nghiệp
Ngày 12/8, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về xử lý kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu.
Ông nêu quan điểm các bất cập và kiến nghị xác đáng phải được giải quyết dứt điểm. Những nội dung chưa rõ cần được hướng dẫn cụ thể, với mục tiêu tháo gỡ thực chất cho doanh nghiệp.
Riêng lĩnh vực đất đai, Phó thủ tướng yêu cầu rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến đơn giá, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh, tiền thuê đất, cưỡng chế thuế và quy hoạch. Với môi trường, cơ quan quản lý cần tập trung tháo gỡ về tham vấn cộng đồng, thủ tục nạo vét, duy tu luồng lạch cảng biển, ký quỹ nhập khẩu phế liệu, kinh tế tuần hoàn, sản xuất và tái chế.
Theo Phó thủ tướng, thời gian tới các luật liên quan lĩnh vực nông nghiệp, môi trường sẽ được sửa đổi, trong đó có Luật Đất đai. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp thu các ý kiến về đất đai để cập nhật trong quá trình sửa luật hoặc nghị định hướng dẫn.
"Không chỉ trả lời, phải tìm cách giải quyết để doanh nghiệp làm được", Phó thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xử lý đến cùng các vấn đề doanh nghiệp phản ánh.
Theo ông, hơn một triệu doanh nghiệp đang đóng góp quan trọng cho ngân sách và tăng trưởng kinh tế. Nếu hoạt động của doanh nghiệp bị ách tắc, các nguồn lực không được khơi thông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng. Do đó, tháo gỡ cho doanh nghiệp cũng là một giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp, ngày 12/8. Ảnh: VGP
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết cơ quan này rà soát 18 nhóm vấn đề, kiến nghị và đã trả lời, xác định đơn vị có thẩm quyền xử lý cho doanh nghiệp. Dù vậy, theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một số vướng mắc liên ngành như tài chính đất đai, hỗ trợ lãi suất, ký quỹ phế liệu hay tiêu chuẩn tro xỉ cần được phối hợp liên ngành xử lý dứt điểm.
Đề cập vướng mắc, theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), là độ "lệch pha" trong định giá đất, doanh nghiệp đã nộp tiền đất nhưng chưa được bàn giao mặt bằng... Còn lại, một số bất cập do thiếu tiêu chí định lượng, quy hoạch và cách quản lý chất thải còn thiên về loại bỏ thay vì tuần hoàn.
Ở khía cạnh doanh nghiệp, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Nguyễn Hoài Nam kiến nghị kéo dài thời hạn sử dụng đất với các dự án nông nghiệp, thủy sản quy mô lớn. Theo ông Nam, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản chỉ có thời hạn sử dụng 20 năm, chưa tương xứng với vốn và hạ tầng đầu tư lớn.
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh mong muốn có cơ chế một đầu mối liên thông thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, thay vì doanh nghiệp phải làm việc với nhiều sở, ngành. Hồ sơ đánh giá tác động môi trường đã thực hiện trước khi phân cấp về địa phương, theo ông, cũng nên được kế thừa, tránh làm lại.
Trước các kiến nghị, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cơ quan liên quan phân loại và xử lý cụ thể từng kiến nghị ngay trong tháng 8. Ông nhắc lại quan điểm "không né tránh, không đùn đẩy", xác định rõ trách nhiệm và đầu mối xử lý.
Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý các thủ tục, điều kiện kinh doanh đã cắt giảm không được chuyển thành quy định khác dưới dạng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc "giấy phép con". Việc này nhằm tránh tình trạng "bỏ chỗ này nhưng chuyển chỗ khác".
TRỰC TIẾP