|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phó TGĐ Công ty Nhật Cường bị đề nghị phạt 15-16 năm tù

15:41 | 06/05/2021
Chia sẻ
VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường.

Theo TTXVN, chiều 6/5, VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 15-16 năm tù về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh này, VKS đề nghị phạt Bùi Quốc Việt (51 tuổi, anh trai của Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy) 7-8 năm tù, Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng) 13-14 năm tù.

Phó TGĐ Công ty Nhật Cường bị đề nghị phạt 15-16 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1974, Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị đề nghị mức án từ 15-16 năm tù về tội Buôn lậu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN).

9 bị cáo khác gồm nhóm nhân viên của Nhật Cường và người liên quan đường dây buôn lậu bị đề nghị mức án 3-14 năm tù.

VKS cũng đề nghị phạt Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) 4-5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính của Công ty Nhật Cường) bị đề nghị tổng hình phạt 14-16 năm tù về cả 2 tội danh trên.

Ngoài án phạt tù, VKS còn đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước các vật chứng là hàng hóa nhập lậu; tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án đối với khoản tiền hơn 774 tỷ đồng và hàng hóa có hóa đơn chứng từ thu giữ của Công ty Nhật Cường trong quá trình khám xét; tiếp tục phong tỏa 7 tài khoản có số dư hơn 8,5 tỷ đồng của bị can Đoàn Mạnh Phong (hiện đang bỏ trốn) tại các ngân hàng.

Theo cơ quan công tố, Bùi Quang Huy (đang trốn truy nã quốc tế) đã chỉ đạo các bị cáo nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng.

Thông qua việc phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, Công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.

Để che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng, từ năm 2014, bị cáo Ngọc và bị cáo Hằng theo chỉ đạo của Bùi Quốc Huy đã thực hiện ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

VKS đánh giá đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Anh Đào (tổng hợp)

Tăng trưởng huy động cao hơn tín dụng, áp lực thanh khoản vẫn khó biến mất
Huy động vốn tăng nhanh hơn tín dụng giúp thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn sẽ bớt căng thẳng, tuy nhiên, nhìn về giai đoạn dài hơn, câu chuyện về áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng không hoàn toàn biến mất