|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Phó Chủ tịch TTC đề xuất miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào startup

06:15 | 07/03/2021
Chia sẻ
Theo ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC, "đồng tiền dính liền khúc ruột" nên cần có những chính sách ưu ái đối với doanh nghiệp hay cá nhân đầu tư vào khởi nghiệp.
Phó Chủ tịch TTC: Đề xuất miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào startup - Ảnh 1.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch tập đoàn TTC, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ).

Theo Báo Chính phủ, tại cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nhân, trí thức tiêu biểu trong chủ đề "Đối thoại 2045” vào chiều 6/3, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch tập đoàn TTC, đã đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho những khoản đầu tư của doanh nghiệp hay cá nhân vào khởi nghiệp vì “đồng tiền dính liền khúc ruột”.

Cũng là doanh nhân trẻ, ông Đặng Hồng Anh cho biết, giai đoạn 2021-2030 là cực kỳ quan trọng để tạo tiền đề cho Việt Nam có thể trở thành nước phát triển vào năm 2045. Bởi vậy, Nhà nước cần có các chính sách phát triển kinh tế tư nhân một cách mạnh mẽ.

Đồng thời, nếu đất nước thực sự muốn những tinh hoa của cả dân tộc đều có cơ hội cống hiến thì mở cửa một cách thoải mái, cởi mở nhất trong chính sách tuyển dụng người tài vào bộ máy công quyền.

Ông Đặng Hồng Anh cũng đề nghị gia tăng tỷ lệ đại biểu là doanh nghiệp, trí thức trong Quốc hội để họ đóng góp kiến thức, kinh nghiệm vào quá trình lập pháp. Theo đó, ông cho rằng doanh nghiệp khởi nghiệp là bộ phận lớn trong Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Kiến thức và thông tin khi khởi nghiệp hiện doanh nghiệp Việt Nam đều đã có nhưng cần nhất cho doanh nghiệp vẫn là vốn, kinh nghiệm quản lý, điều hành và hệ sinh thái để họ có thể thương mại hóa các sản phẩm dịch vụ của mình, ông Hồng Anh chia sẻ.

Ông Đặng Hồng Anh là con trai của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch tập đoàn Thành Thành Công (TTC) và bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công. 

Khi mới hơn 30 tuổi, ông Đặng Hồng Anh đã nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các công ty lớn, đồng thời thường xuyên nằm ở vị trí cao trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tường Vy

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.