|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Phó Chủ tịch DIC Corp chỉ mua 145.000 cp DIG trong 5 triệu đơn vị đăng ký

07:19 | 22/02/2022
Chia sẻ
Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp chỉ mua 145.000 cổ phiếu DIG trong tổng số 5 triệu đơn vị đăng ký do diễn biến giá không phù hợp.

Trong thông báo mới đây, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) chỉ mua vỏn vẹn 145.000 cổ phiếu trong tổng số 5 triệu đơn vị đăng ký do diễn biến giá không phù hợp. Giao dịch được thực hiện từ ngày 18/1 đến ngày 18/2. 

Sau giao dịch, ông Cường tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 51,4 triệu cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu 10,28% và hiện là cổ đông lớn thứ ba tại DIC Corp. Ước tính ông Cường đã chi khoảng 13 tỷ đồng để mua lượng cổ phiếu trên.

Trong khoảng thời gian ông Cường giao dịch, cổ phiếu DIG biến động mạnh khi trải qua chuỗi giảm sâu rồi lại tăng sốc. Cụ thể, từ đỉnh lịch sử 119.900 đồng/cp thiết lập ngày 11/1, mã này có thời điểm lùi xuống dưới 60.000 đồng/cp do chịu áp lực bán tháo sau thời gian tăng nóng.  

Tuy nhiên, hiện cổ phiếu DIG đã leo lên 95.000 đồng/cp (giá chốt phiên 21/2) và góp mặt vào một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất hai tuần qua. 

Phó Chủ tịch DIC Corp chỉ mua 145.000 cp DIG trong 5 triệu đơn vị đăng ký - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu DIG từ ngày 18/1 đến ngày 18/2. (Nguồn: Tradingview).

Về tình hình kinh doanh năm 2021, DIC Corp đạt gần 2.569 tỷ đồng doanh thu thuần và 956 tỷ đồng lãi ròng, tăng 3% về doanh thu và 52% về lợi nhuận so với năm 2020; tương ứng thực hiện được 93% kế hoạch doanh thu và 85% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm cuối năm 2021 trên 16.858 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn và dài hạn chiếm phần lớn tài sản với 7.547 tỷ đồng (tăng 59%).

Bảo Ngọc

[Bài 1] Từ PC1 đến DGC: Khi cổ đông bị bỏ lại trong khoảng trống thông tin
Khi tin tức chính thống vắng bóng, những suy đoán, thêu dệt và nỗi sợ hãi đã bào mòn niềm tin của cổ đông với doanh nghiệp. Thiệt hại lớn nhất không nằm ở những phiên giảm sàn, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp đã đánh mất vị thế "người đồng hành" trong mắt cổ đông.