|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Philippines gỡ hạn chế đối với nhập khẩu gạo từ Thái Lan

09:34 | 02/11/2019
Chia sẻ
Trong tuần, ông Keerati Rushchano, Tổng thanh tra của Bộ Thương mại Thái Lan kiêm Vụ trưởng Vụ Ngoại thương của Bộ, cho biết Philippines đã hoãn triển khai một biện pháp bảo hộ nhập khẩu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến gạo Thái Lan.

Cụ thể, tháng trước, Bộ Nông nghiệp Philippines đã bắt đầu xem xét một biện pháp tự vệ, dấy lên sự phản đối từ Bangkok. Tuy nhiên, đề xuất đã bị hoãn vào ngày 11/10. 

Philippines, trước đây, dựa vào Cơ quan Lương thực Quốc gia để kiểm soát nhập khẩu gạo và bảo vệ người nông dân trồng lúa, nhưng các qui định bắt đầu nới lỏng trong năm nay dưới sự kiểm soát của khu vực tư nhân, vì vậy chính phủ một lần nữa chuyển sang hạn chế nhập khẩu. 

Theo ông Keerati, các quan chức tham dự một cuộc họp vào ngày 24/10 tại Philippines về việc thành lập một cụm phát triển kinh tế khu vực đã quyết định để đối phó với việc giá gạo giảm bằng những biện pháp kiểm soát nhập khẩu sẽ làm tăng lạm phát trong nước.

Thay vào đó, chính phủ đã chọn trợ cấp cho nông dân bị ảnh hưởng bởi luật thương mại tự do khu vực.

Ông Keerati cho biết bộ phận của ông sẽ tiếp tục bán gạo Thái Lan cho Philippines, đặc biệt là các chủng cao cấp như hoa nhài và dâu tây. 

Thái Lan đã xuất khẩu 543.344 tấn sang Philippines trong 9 tháng đầu năm 2019, giảm 297.812 tấn so với năm trước. 

Xuất khẩu chính là gạo trắng 5% tấm, 25% tấm và 15% tấm, theo The Nation.

Lyly Cao

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.