|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phát hiện 7 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam lúc rạng sáng

12:16 | 27/07/2020
Chia sẻ
Rạng sáng 27/7, đội tuần tra của Cục CSGT đã tạm giữ 7 người, trong đó có 5 người Trung Quốc vượt biên lúc 4h sáng bằng thuyền sang Lào Cai để vào TP HCM.
Phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên đường vào TP HCM - Ảnh 1.

Các đối tượng có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vừa bị bắt sáng nay 27/7. (Ảnh: Minh Hải/Thanhnien).

Theo thông tin từ Công an TP HCM, rạng sáng 27/7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thực hiện tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã bắt giữ 5 người Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn.

Cụ thể, tại trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổ công tác tuần tra phát hiện ôtô 7 chỗ biển số xe: 60A-575.10 do Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, trú tại Khánh Hòa) làm tài xế, trên xe có 5 người quốc tịch Trung Quốc và 1 phụ xe.

Qua quá trình khai thác, Cảnh sát giao thông xác định 5 người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai.

"5 trường hợp trên đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TP HCM thì bị tổ công tác bắt giữ", chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết.

Các đối tượng trên đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai xử lí.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định yêu cầu Bộ Công an rà soát tất cả các trường hợp và thực hiện xử lí nghiêm theo qui định của pháp luật với các trường hợp nhập cảnh trái phép này.

Minh Hằng