|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ông Vũ Anh Tuấn trở lại ghế Chủ tịch HĐTV SBIC

09:29 | 10/12/2019
Chia sẻ
Trước đó, Ủy viên Ban chỉ đạo Tây Bắc cũng từ đảm nhiệm vị trí này cho đến năm 2016.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban chỉ đạo Tây Bắc giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) kể từ ngày 17/12/2019.

Trước khi chuyển sang Ban chỉ đạo Tây Bắc vào năm 2016, ông Vũ Tuấn Anh cũng đã từng giữ chức Chủ tịch HĐTV SBIC. Ông Vũ Anh Tuấn sinh năm 1973, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng được Bộ GTVT bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc SBIC từ ngày 1/3/2013.

Được biết, người phụ trách HĐTV của SBIC thời điểm hiện tại là Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công. 

Cuối năm 2013, SBIC đường thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ và một số thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashine). Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 9.520 tỉ đồng. 

Các đơn vị là công ty con của SBIC bao gồm Đóng tàu Phà Rừng, Đóng tàu Bạch Đằng, Đóng tàu Hạ Long, Đóng tàu Cam Ranh, Đóng tàu Thịnh Long, Đóng tàu Sông Cấm, Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn. 

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của SBIC trong những năm gần đây chưa có nhiều khởi sắc do những khó khăn của ngành đóng tàu. Trong khi đó, công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính và nhân sự cấp cao khi tái cơ cấu kéo dài. 

Năm 2018, SBIC và các đơn vị thành viên đạt mức giá trị sản xuất 3.674 tỉ đồng, chỉ đạt 73% kế hoạch. Trong đó, giá trị đóng tàu đạt 2.869 tỉ đồng, sửa chữa đạt 472 tỉ đồng và công nghiệp phụ trợ đạt 136 tỉ đồng. Hoạt động thương mại, cảng biển, kinh doanh dịch vụ đạt hơn 197 tỉ đồng. 

Doanh thu và thu nhập khác của toàn Tổng công ty đạt hơn 2.887 tỉ đồng, trong đó một số doanh nghiệp có hiệu quả như Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long, Công ty TNHH MTV Công nghiệp đóng tàu Sài Gòn…

Đông A