|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trương Văn Phước và ông Nguyễn Xuân Thành làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

21:40 | 06/10/2020
Chia sẻ
Thủ tướng thêm hai thành viên vào Tổ Tư vấn kinh tế gồm Tiến sĩ Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung hai thành viên vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Một trong đó là Tiến sĩ Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, làm thành viên chuyên trách Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng bổ sung hai thành viên vào Tổ Tư vấn kinh tế - Ảnh 1.

Tiến sĩ Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (Ảnh: Vietstock).

Dẫn thông tin từ Báo Đại Đoàn kết, ông Trương Văn Phước 61 tuổi, học vị Tiến sĩ kinh tế. Năm 2013, ông Phước được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Đến 2017, ông lên làm Quyền Chủ tịch thay ông Vũ Viết Ngoạn, sau khi ông Ngoạn được điều động về làm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Ngoài công tác tại Ủy ban Giám sát tài chính Quốc giam, ông Phước còn là thành viên của Tổ Tư vấn kinh tế Thủ tướng.

Ông Trương Văn Phước có thời gian dài làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Ông từng đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP HCM từ năm 1995.

Đến năm 2000, ông Trương Văn Phước làm việc tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank ở vị trí Tổng Giám đốc.

Sau 3 năm, ông trở lại đảm nhận chức Vụ trưởng Vụ Quản lí ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sau đó là Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đến tháng 4/2008, ông trở lại Eximbank với chức vụ Tổng giám đốc. Ông đồng thời tham gia vào HĐQT, có thời gian đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2019.

Đồng thời, Thủ tướng cũng bổ sung Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, cán bộ nghiên cứu cao cấp của Trường Harvard Kenedy thuộc Đại học Harvard, làm thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng bổ sung hai thành viên Tổ Tư vấn kinh tế - Ảnh 1.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, cán bộ nghiên cứu cao cấp của Trường Harvard Kenedy thuộc Đại học Harvard. (Ảnh: Vietnamfinance).

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành có bằng Cử nhân kinh tế tại Đại học Delhi, Ấn Độ, bằng Thạc sĩ kinh tế và tài chính tại Đại học Warwick, Anh Quốc và bằng Thạc sĩ quản lĩ nhà nước tại Đại học Harvard, Mỹ.

Ông Thành có 20 kinh nghiệm giảng dạy, thiết kế và triển khai chính sách về tài chính và đầu tư công. Trước khi giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Fulbright, ông Thành công tác tại UBND TP HCM.

Hoạt động nghiên cứu của ông Thành tập trung vào ngân hàng, đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng. Các nghiên cứu hiện tại và gần đây của ông Thành bao gồm huy động vốn cho cơ sở hạ tầng và sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng.

Tại Trường Fulbright, ông Nguyễn Xuân Thành giảng dạy các môn Nhập môn Chính sách Công, Phát triển Vùng và Địa phương, Thẩm định Đầu tư Công, Lãnh đạo trong Khu vực Công. 

Ông Thành cũng thường xuyên giảng dạy tại các chương trình đào tạo cao cấp ngắn hạn và tham gia đối thoại chính sách với các cơ quan nhà nước ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Tổ Tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Bên cạnh đó, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

Tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Hằng