|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump ký gói chi tiêu khẩn cấp 2.300 tỷ USD sau nhiều ngày trì hoãn

10:09 | 28/12/2020
Chia sẻ
Hành động của ông Trump đã giúp chính phủ Mỹ tránh phải đóng cửa vào ngày 29/12. Ông Trump vẫn yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu để tăng trợ cấp tiền mặt cho mỗi cá nhân lên 2.000 USD nhưng chưa chắc sẽ được chấp thuận.
Ông Trump ký gói chi tiêu khẩn cấp 2.300 tỷ USD sau vài ngày trì hoãn - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).

CNBC đưa tin Tổng thống Trump đã ký thông qua gói cứu trợ COVID-19 và chi tiêu chính phủ thành luật vào hôm 27/12. Vài ngày trước, việc ông Trump đe dọa phủ quyết dự luật đã khiến Washington hoảng loạn.

Ông Trump vẫn bỏ lỡ hạn chót ngày 26/12 để ngăn khoảng 14 triệu người tạm thời mất bảo hiểm thất nghiệp. Gói cứu trợ vừa được thông qua sẽ gia hạn trợ cấp thất nghiệp cho đến tháng 3 năm sau, nhưng dự kiến hàng triệu người vẫn sẽ mất một tuần trợ cấp do sự chậm trễ của ông Trump.

Nếu ông Trump không ký dự luật, chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa vào ngày 29/12.

Tối ngày 22/12, ông Trump tuyên bố dự luật cứu trợ là "nỗi hổ thẹn" sau khi nó đã được cả hai viện Quốc hội phê chuẩn. Ông Trump yêu cầu tăng khoản hỗ trợ tiền mặt từ 600 USD/người lên 2.000 USD và phản đối những thứ "lãng phí" như viện trợ nước ngoài trong gói chi tiêu. Chính các quan chức dưới quyền ông Trump đã đưa cá khoản chi tiêu này vào ngân sách.

Đảng Dân chủ hoan nghênh việc ông Trump kêu gọi tăng tiền hỗ trợ cho người dân. Hạ viện có kế hoạch bỏ phiếu về việc tăng mức chi tiền mặt lên 2.000 USD vào ngày 28/12.

Tối 27/12, ông Trump cho biết Thượng viện cũng sẽ "bắt đầu quy trình để bỏ phiếu nhằm tăng trợ cấp tiền mặt lên 2.000 USD". Tuy nhiên, trong tuyên bố mà Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell đưa ra để chúc mừng dự luật được thông qua không hề nhắc đến việc này. Hầu hết thành viên Đảng Cộng hòa đều phản đối khoản chi tiền mặt cao hơn 600 USD trong các cuộc đàm phán trước đó.

Ông Trump cũng nói sẽ gửi Quốc hội "yêu cầu chính thức" nhằm loại bỏ "các khoản mục lãng phí" trong dự luật. Các nhà lập pháp có thể không đồng ý yêu cầu này vì dự luật đã được thông qua với sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng.

Trước đây, Nhà Trắng đã báo hiệu trong suốt nhiều tuần rằng ông Trump sẽ ký bất kỳ dự luật cứu trợ COVID-19 nào mà Quốc hội gửi đến. Lời đe dọa phản đối dự luật của ông khiến Quốc hội bất ngờ và buộc người Mỹ phải gấp rút điều chỉnh kế hoạch tài chính.

Ví dụ, các hãng hàng không đã chuẩn bị đưa nhân viên quay lại làm việc với khoản hỗ trợ lương 15 tỷ USD trong dự luật.

Nhiều nhà kinh tế và lập pháp nói rằng gói cứu trợ COVID-19 trị giá gần 900 tỷ USD là quá nhỏ. Tuy nhiên, nó sẽ mang lại sự trợ giúp cấp thiết cho nước Mỹ trong bối cảnh virus gây quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe và bóp nghẹt nền kinh tế.

Đạo luật mới bổ sung 300 USD/tuần trợ cấp thấp nghiệp liên bang cho đến giữa tháng 3, mở rộng các chương trình cho phép người lao động tự do đủ điều kiện nhận trợ cấp và tăng thời hạn được hưởng viện trợ của người thất nghiệp.

Đạo luật cũng cho phép chính quyền liên bang gửi 600 USD tiền mặt cho hầu hết người trưởng thành và thêm 600 USD cho mỗi trẻ em. Doanh nghiệp nhỏ cũng có thêm trợ giúp từ Chương trình Bảo vệ Tiền lương trị giá 284 tỷ USD.

30 tỷ USD sẽ được dùng để phân phối và cung cấp vắc xin COVID-19 miễn phí cho người dân. Thêm 20 tỷ USD khác được cấp cho các bang để xét nghiệm và truy dấu người nhiễm COVID-19.

Đảng Dân chủ cho biết họ sẽ nhanh chóng thúc đẩy một dự luật cứu trợ khác, tập trung vào phân phát trực tiếp tiền mặt và viện trợ cho chính quyền địa phương sau khi ông Biden nhậm chức vào ngày 20/1. Kế hoạch này phụ thuộc vào việc đảng nào sẽ giành được quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử quyết liệt ở Georgia vào ngày 5/1.

Giang