Đa phần các doanh nghiệp tôn thép trong nước đều nhận định tình hình kinh doanh 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều đơn vị đặt mục tiêu kinh doanh khá thận trọng.
Ống thép Việt Đức - doanh nghiệp đứng thứ 4 về thị phần bán hàng ống thép trong nước cho biết sẽ nghiên cứu đầu tư thêm dự án thép công suất 500.000 tấn nhằm đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.
Chủ tịch và người nhà được nâng tỷ lệ sở hữu lên 80% vốn điều lệ Thép Việt Đức mà không cần chào mua công khai. Vấn đề này không quá mới khi năm 2020 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.
Mới đây, lãnh đạo vào người nhà Ống thép Việt Đức đăng kí mua vào tổng cộng 13 cổ phiếu VGS, chiếm gần 31% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
Mặc dù dự báo ngành thép tăng trưởng 12% trong năm nay nhưng Ống thép Việt Đức lại đặt kế hoạch doanh thu gần như không tăng trưởng, trong khi lợi nhuận giảm đến hơn 20%.
Trong quý I/2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức (Mã:VGS) ước đạt 17 tỷ đồng, thấp hơn 29% cùng kỳ năm trước do đà tăng của giá thép nguyên liệu không còn cao như năm trước.
Trong khi VN-Index vẫn duy trì mức tăng ổn định từ đầu năm, không ít quỹ đầu tư lại rơi vào trạng thái khá tiêu cực, đặc biệt là nhóm nắm tỷ trọng cao cổ phiếu "họ FPT".