|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Nguyễn Thanh Long giữ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

16:08 | 07/07/2020
Chia sẻ
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa được Thủ tướng giao giữ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet và báo Người lao động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kí giao Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long giữ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Long giữ chức quyền Bộ trưởng Y tế - Ảnh 1.

GS, TS Nguyễn Thanh Long giữ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. (Ảnh: Tuyên giáo).

Trước đó, tháng 11/2019, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên ban cán sự Đảng Chính phủ, được giao kiêm chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Y tế, chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của Bộ này.

Được biết, trước khi được giao làm quyền Bộ trưởng, ông Long là Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966 tại Nam Định. Ông tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình (nay là Đại học Y dược Thái Bình) năm 1990, có trình độ giáo sư y học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Long đảm nhiệm vị trí thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2012 trước khi chuyển sang làm phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương từ năm 2018. Từ 31/1/2020, ông Long được điều trở lại Bộ Y tế làm thứ trưởng và sau đó được giao nhiệm vụ là thứ trưởng thường trực.

Minh Anh (tổng hợp)

Với 53,8 điểm, PMI ngành sản xuất Việt Nam đã vượt qua các quốc gia nào trong ASEAN?
Mặc dù sụt giảm từ 54,5 điểm xuống còn 53,8 điểm trong tháng 11 nhưng chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ 3, vượt qua 4 quốc gia khác là Indonesia, Myanmar, Malaysia và Philippines.