|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Lê Minh Ngân giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu

11:57 | 19/09/2025
Chia sẻ
Ông Lê Minh Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025, vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong ngày làm việc thứ hai diễn ra sáng 19/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, theo Báo Lai Châu.

Theo đó, tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bầu ông Lê Minh Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 

Ông Lê Minh Ngân, tân Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu. (Ảnh: Báo Lai Châu).

Ông Lê Minh Ngân sinh năm 1969, quê tại xã Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị. Ông là Thạc sĩ Kinh tế, có trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trong thời gian công tác tại quê nhà Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 3 vừa qua, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau sắp xếp tinh gọn bộ máy, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Quyết định của Ban Bí thư được Tỉnh uỷ Lai Châu công bố ngày 6/9, ông Lê Minh Ngân được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khoá XV đã bầu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và ông Sùng A Hồ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Anh My

Vì sao TCB, MBB, GAS hay ACV đứng ngoài danh sách 27 cổ phiếu FTSE gọi tên?
Danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell dự kiến bổ sung có nhiều cái tên quen thuộc như VCB, VIC, VHM, HPG, VPB hay FPT. Nhưng với nhà đầu tư trong nước, một câu hỏi khác cũng dễ xuất hiện khi nhìn vào danh sách: TCB, MBB, CTG ở nhóm ngân hàng, GAS ở dầu khí hay ACV trong lĩnh vực hạ tầng hàng không đều có quy mô vốn hóa lớn, nhưng lại không có mặt.