|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Kim: Triều Tiên sẽ đáp trả xứng đáng những quốc gia áp lệnh trừng phạt

11:33 | 11/04/2019
Chia sẻ
Thứ Năm (11/4), Hãng thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết quốc gia này cần giáng một đòn mạnh tới những nước áp lệnh trừng phạt lên Bình Nhưỡng bằng cách đảm bảo nền kinh tế độc lập hơn. 

Ông Kim lần đầu nói về vị thế của Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 2, và gợi ý tiếp tục tập trung vào phát triển kinh tế.

Về vị thế của Triều Tiên được nêu ra trong hội nghị, ông Kim cho biết sẽ nỗ lực gấp đôi để tạo ra một nền kinh tế quốc gia tự chủ để có thể giáng một đòn mạnh tới các lực lượng thù địch, những người đã tính nhầm rằng lệnh trừng phạt có thể khiến (Triều Tiên) khuất phục, theo KCNA.

Cam kết giữa Mỹ - Triều Tiên dường như đã bị lãng quên kể từ hội nghị diễn ra trong hai ngày 27 - 28/2 tại Hà Nội. Hội nghị đã thất bại vì những khác biệt về mức độ sẵn sàng của Triều Triên trong việc hạn chế chương tình hạt nhân và sự bằng lòng để nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế từ phía Mỹ. 

Ông Kim: Triều Tiên sẽ đáp trả xứng đáng những quốc gia áp lệnh trừng phạt  - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.

Ông Kim tiếp tục nhấn mạnh về việc thúc đẩy nền kinh tế trong những tuần gần đây bất chấp các lệnh trừng phạt vẫn chưa được nới lỏng. 

Hãng truyền thông quốc gia đã đăng tải những hình ảnh và báo cáo về chuyến thăm của ông Kim tới ít nhất 4 dự án kinh tế trong 5 ngày vào tuần trước, gồm một cửa hàng tạp hóa được sửa chữa, các khu du lịch nghỉ dưỡng và một trung tâm kinh tế gần biên giới với Trung Quốc. 

Mặc dù không nêu chi tiết về các thế lực thù địch đã áp lệnh trừng phạt, ông Kim đang đưa ra một lập trường cứng rắn hơn đối với Washinton, các chuyên gia phân tích nhận định. 

Các phát biểu được báo cáo vài giờ trước khi hội nghị giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in diễn ra tại Washington vào thứ Năm (11/4) để thảo luận về Triều Tiên và các vấn đề liên minh khác. 

Ông Moon đã gợi ý nới lỏng các lệnh trừng phạt để cho phép hợp tác kinh tế liên triều và đổi lấy một số nhượng bộ về hạt nhân từ Triều Tiên. Tuy nhiên, cho tới nay Washington vẫn chưa đồng ý. 


Lyly Cao