|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Huỳnh Thành Đạt làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

12:08 | 12/11/2020
Chia sẻ
Ông Huỳnh Thành Đạt được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ với tỉ lệ phiếu đồng ý 92,09%.

Sáng 12/11, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ với ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

Với tỉ lệ phiếu đồng ý 92,09%, Quốc hội phê chuẩn ông Huỳnh Thành Đạt làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Ông Huỳnh Thành Đạt làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ - Ảnh 1.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: VTV).

Ông Huỳnh Thành Đạt 58 tuổi, quê huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Ông là PGS.TS Vật lí. 

Ông tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp TP HCM (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM). Ông gắn bó nhiều năm với Đai học Quốc gia TP HCM, từng trải qua các vị trí cán bộ giảng dạy, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Chánh văn phòng, Phó giám đốc thường trực...

Năm 2015, ông Huỳnh Thành Đạt được bầu là Thành ủy viên Thành ủy TP HCM. Năm 2016, ông được bầu là Ủy viên TW Đảng khóa XII. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

Anh Đào