|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Huỳnh Cách Mạng làm phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM

18:19 | 18/03/2019
Chia sẻ
Ông Huỳnh Cách Mạng - Thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP.HCM - vừa nhận quyết định của Ban thường vụ Thành ủy, phân công ông làm phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Thành ủy.
Ông Huỳnh Cách Mạng làm phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Huỳnh Cách Mạng (phải) - Ảnh: MAI HOA

Trưa 18-3, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định phân công ông Huỳnh Cách Mạng - Thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP - làm phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Thành ủy. 

Quyết định do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ký, có hiệu lực từ ngày 15-3.

Ông Huỳnh Cách Mạng sinh năm 1965, quê Bình Định, thạc sĩ hành chính công, cử nhân chính trị, kỹ sư kinh tế công nghiệp, được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP từ giữa tháng 4-2016 khi đang làm phó ban tổ chức Thành ủy.

Trước đó, ông từng có thời gian dài công tác tại cơ sở ở quận Phú Nhuận, sau đó được phân công về huyện Cần Giờ giữ nhiệm vụ phó bí thư, chủ tịch UBND huyện trong hơn 5 năm. 

Trong khoảng thời gian gần một năm sau đó, ông giữ nhiệm vụ bí thư Quận ủy Tân Phú, rồi về công tác tại Ban tổ chức Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhận xét ông Huỳnh Cách Mạng đã trải qua nhiều vị trí công tác nên có thế mạnh là hiểu biết và khả năng kết nối các khối công việc. Theo ông, năm nay công tác tổ chức sẽ vất vả vì phải hoàn thành quy hoạch cán bộ, lo công tác nhân sự cho đại hội đảng sắp tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Cách Mạng hứa sẽ cố gắng hết mình, tận tụy với công việc. Ông nhận thức rõ ban tổ chức là cơ quan giữ nhiệm vụ hệ trọng trong hệ thống chính trị nên sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc.

Mai Hoa

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...