|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

13:05 | 17/10/2020
Chia sẻ
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kì 2020-2025.

Sáng 17/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025, công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Hội nghị đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ tỉnh khóa mới. Trong đó, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kì 2020-2025.

Hai phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa mới là ông Mai Văn Huỳnh (sinh năm 1965, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc) và ông Lâm Minh Thành (sinh năm 1972, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang).

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - Ảnh 1.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình. (Ảnh: Xuân Lam/ Thanh Niên).

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang cũng đã bầu 11 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ông Phạm Hoàng Nam (sinh năm 1967, Chánh Thanh tra tỉnh) được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang.

Trước đó, chiều 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang giới thiệu 58 đại biểu để bầu 51 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kì 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sau khi kiện toàn có 53 người.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở huyện Thới Bình, Cà Mau. Ông là thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Chính trị.

Ông Đỗ Thanh Bình từng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận. Tháng 1/2002-10/2005, ông là Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận.

Tháng 11/2005-9/2010, ông Bình làm Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, sau đó làm Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Từ 2012 đến 2015, ông lần lượt giữ chức Phó trưởng ban, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang. Đầu tháng 7/2020, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Anh Đào