|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

09:48 | 25/09/2020
Chia sẻ
Kì họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội tiến hành hai nội dung: bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kì 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung và giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Sáng 25/9, tại trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội, Kì họp thứ 16, HĐND TP Hà Nội khóa XV - Kì họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP khai mạc.

Kì họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cụ thể, kì họp sẽ tiến hành hai nội dung: bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kì 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung và giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Với 95/96 đại biểu có mặt tán thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

“Chủ tịch UBND TP là chức danh hết sức quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị. Việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP nhằm đảm bảo tính liên tục cho sự điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền TP. Trên cơ sở nhân sự đã được Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và đoàn kết thống nhất cao trong hoạt động", báo Kinh tế Đô thị dẫn lời Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Ông Chu Ngọc Anh chính thức làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội. (Ảnh: Hà Nội mới).

Trước đó, chiều 18/9, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Dự kiến tại kì họp Quốc hội (diễn ra từ ngày 20/10 - 17/11), Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ với ông Chu Ngọc Anh.

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Đức Chung

Theo báo Hà nội mới, tại kì họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đọc tờ trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Chu Ngọc Anh chính thức làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết 100% đại biểu HĐND TP đã nhất trí với tờ trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: Kinh tế Đô thị).

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, 100% đại biểu HĐND TP đã nhất trí với tờ trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Trước đó, ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kí quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để điều tra trách nhiệm liên quan trong một số vụ án.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

Ngày 3/9, thường trực HĐND TP Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15, nhiệm kì 2015 - 2021 với ông Nguyễn Đức Chung để các cơ quan tư pháp thực hiện qui trình tố tụng.

Minh Hằng